Tiếng Việt | English

22/05/2023 - 08:55

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Cử tri gửi gắm nguyện vọng về nhiều vấn đề bức xúc

Hôm nay, ngày 22/5/2023, tại Nhà Quốc hội (QH) (Thủ đô Hà Nội) sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, QH khóa XV. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Dịp này, cử tri tỉnh Long An gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến QH, Chính phủ nhiều vấn đề trọng tâm, gây bức xúc dư luận hiện nay.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Hưng trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Thông tin từ Đoàn đại biểu (ĐB) QH tỉnh, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV, Đoàn đã tiếp nhận 160 lượt cử tri ý kiến, kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tình hình phát triển KT-XH, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, ngân hàng,... thuộc thẩm quyền giải quyết của QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phân loại 54 kiến nghị trên 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương.

Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV khai mạc ngày 22/5, kết thúc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19 đến 23/6/2023.

Đặc biệt, nguyện vọng của đa số cử tri trong tỉnh là mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, tạo sự ổn định đầu ra cho nông sản Việt; có chính sách nới lỏng, tăng hạn mức tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường lao động; có các giải pháp thu hút lao động, tạo việc làm cho sinh viên ra trường; xem xét, bổ sung thuốc vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế, nhất là các loại thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo; có chính sách thu hút nhân lực ngành Y tế, đáp ứng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; xem xét lại quy định chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng qua thẻ ngân hàng và các chế độ, chính sách cho thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cử tri huyện Tân Hưng quan tâm vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp mang tính liên kết vùng

Đồng thời, cử tri tỉnh cũng đề đạt QH xem xét cắt, giảm các thủ tục hành chính khi vay vốn có thế chấp của người dân để sản xuất làm ăn tại các ngân hàng; sớm có chính sách hỗ trợ cho người dân về phần đất canh tác sản xuất trong khu vực phạm vi 50m từ cột mốc trở vào phía Campuchia; công tác thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm triển khai thi công tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ (QL) 50; xây dựng đường hệ thống thoát nước (đoạn từ TP.HCM qua địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An);...

Ngoài ra, cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng QL62 đoạn từ nút giao với QL1 đến Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Long An; sớm đầu tư, nâng cấp QLN1 (đoạn từ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đi tỉnh Đồng Tháp) vì hiện nay lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông, nhu cầu trao đổi hàng hóa trong sản xuất rất lớn, gây mất an toàn giao thông; sớm quan tâm, xem xét cập nhật Cảng Quốc tế Long An vào danh sách các cảng làm hàng quá cảnh;.../.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị ứng cử của từng ĐB. Đồng thời, Đoàn cũng phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp xúc toàn Đoàn và trao quà cho công nhân, lao động tại huyện Cần Giuộc; tổ chức tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh, các sở, ngành trước Kỳ họp thứ 5. Kết quả, Đoàn tổ chức được 17 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 2.100 cử tri tham dự.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết