Tiếng Việt | English

30/12/2021 - 14:29

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An

Sáng 30/12, Long An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An (30/12/1961- 30/12/2021) tại Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm (huyện Đức Huệ).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ôn lại sự kiện và ý nghĩa lịch sử việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Long An ngày 30/12/1961

Đến dự có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hoà Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Văn nghệ chào mừng

Cách đây 60 năm, tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Long An ra đời, nay là MTTQ Việt Nam tỉnh Long An. Địa điểm thành lập là Khu Hội Đồng Sầm (tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1994.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, MTTQ Việt Nam luôn là trung tâm đoàn kết, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân làm nên thắng lợi lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh cho sự phát triển địa phương.

Đại biểu dâng hương tại bia tưởng niệm Di tích lịch sử Hội đồng Sầm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng tỉnh nhà. Lễ kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những công lao đóng góp của MTTQ tỉnh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An quyết tâm chung sức, đồng lòng, thống nhất, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho nhân dân, cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tiến hành nghi thức dâng hương, tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm. Nơi đây được xem là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, từ đó quyết tâm đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa Long An trở thành tỉnh giàu mạnh, xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết