Tiếng Việt | English

02/12/2020 - 15:06

Long An có 28 đề tài đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2020

Sáng 02/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa chủ trì Tổng kết cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 13 năm 2020 và phát động cuộc thi lần thứ 14 năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa (bìa phải) và Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh tặng bằng khen, cúp cho nhóm tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm nay, thu hút 642 đề tài từ 15/15 huyện, thị xã, thành phố dự thi. Qua vòng sơ khảo cấp huyện, Ban Tổ chức cấp tỉnh nhận được 136 đề tài, sản phẩm của 170 tác giả tham gia theo nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập 6 đề tài, phần mềm tin học 5 đề tài, sản phẩm thân thiện với môi trường 38 đề tài, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 38 đề tài. Đặc biệt, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế với 49 đề tài. Trong đó có một số đề tài nổi bật: Máy rửa tay tích hợp đo nhiệt độ tự động; Máy cắt cỏ điều khiển từ xa; Mạch báo động và bảo vệ mạch điện sinh hoạt gia đình khi có sự cố ngập nước.

Hội đồng giám khảo chọn 28/136 đề tài đưa vào danh sách xét giải, được Ban Tổ chức thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đề tài “Máy rửa tay tích hợp đo nhiệt độ tự động” của nhóm tác giả đến từ Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đoạt giải nhất cuộc thi.

Theo nhận xét của Ban Tổ chức, năm nay, tuy ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng số lượng và chất lượng sản phẩm tham gia cuộc thi không hề sụt giảm. Nếu trước đây, các đề tài đa phần thể hiện ý tưởng là chính; hiện nay đã được đánh giá cao hơn về tính kỹ thuật, hiệu quả, khả năng vận hành và ứng dụng vào thực tế.

Ban Tổ chức trao bằng khen cho 4 tác giả của 2 đề tài đoạt giải nhì tại cuộc thi

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba, 18 giải khuyến khích và chọn 11 đề tài đoạt các giải cấp tỉnh, là các đề tài mang tính thực tiễn, có tính khả thi cao tham gia dự thi Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong cuộc thi lần này. Để chuẩn bị tốt cho Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An lần thứ 14 năm 2021, ông đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm qua các năm tổ chức; Quan tâm, triển khai sâu, rộng cuộc thi đến với thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Từ đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết, sáng tạo, trí tuệ của giới trẻ./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết