Tiếng Việt | English

04/04/2019 - 15:28

Long An mong muốn tỉnh Chungcheongnam-do hỗ trợ nhiều lĩnh vực

Ngày 04/4, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do – Yoo Byung Kook cùng đoàn công tác có chuyến thăm và trao đổi một số nội dung hợp tác với HĐND tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do – Yoo Byung Kook 

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh thông tin tới đoàn tỉnh Chungcheongnam-do về tỉnh Long An, đặc biệt là thế mạnh về phát triển kinh tế, tiềm năng du lịch cũng như môi trường thu hút đầu tư nước ngoài.

Về phía tỉnh Chungcheongnam-do, Chủ tịch Hội đồng tỉnh - Yoo Byung Kook cho biết, tỉnh Chungcheongnam-do có lợi thế về khoa học công nghệ và rất thành công trong việc đưa khoa học công nghệ vào các lĩnh vực như cơ giới hóa nông nghiệp, sản xuất, lắp ráp xe hơi, chế tạo các sản phẩm phụ trợ cho sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh Chungcheongnam-do cũng đi tiên phong, chú trọng áp dụng phát triển chính quyền điện tử, áp dụng công nghệ cao vào y tế, thực tiễn hóa giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do – Yoo Byung Kook 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, tỉnh Long An và Chungcheongnam-do có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị chính thức từ ngày 09/6/2005. Qua gần 14 năm, 2 tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt trong việc trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, giao lưu các đoàn thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội.

Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị còn được thể hiện qua hoạt động thăm viếng của các cấp lãnh đạo 2 tỉnh. Gần đây, một số doanh nghiệp 2 tỉnh cũng bắt đầu tìm hiểu hợp tác, đầu tư kinh doanh.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HĐND tỉnh Long An và Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do

HĐND tỉnh Long An và Hội đồng tỉnh Chungcheonam-do thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa 2 tỉnh Long An - Chungcheongnam-do nói riêng cũng như xây đắp thêm mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh mong muốn tỉnh Chungcheongnam-do – Yoo Byung Kook sẽ có những hỗ trợ cho tỉnh Long An trên nhiều lĩnh vực

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do - Yoo Byung Kook cùng đoàn hỗ trợ Long An công tác đào tạo cán bộ biên, phiên dịch tiếng Hàn Quốc phục vụ cho hoạt động, công tác của các cơ quan Nhà nước tỉnh Long An với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phương tiện, công cụ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ trao đổi đoàn, chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công và xây dựng chính quyền điện tử; đào tạo lao động chất lượng cao, các trung tâm đào tạo nghề để phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cũng giới thiệu với đoàn tỉnh Chungcheongnam-do những dự án tiềm năng trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ để thông qua Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do giới thiệu đến các doanh nghiệp của Chungcheongnam-do cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp sạch, chế biến nông sản.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do - Yoo Byung Kook tặng quà cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do - Yoo Byung Kook cho biết sau chuyến thăm tỉnh Long An, ông sẽ đưa những kiến nghị này thảo luận với các cơ quan của tỉnh Chungcheongnam-do để trả lời sớm nhất. Ông mong muốn Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cùng HĐND tỉnh sẽ sớm có chuyến thăm tỉnh Chungcheongnam-do trong tương lai.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongnam-do- Yoo Byung Kook cùng đoàn tham quan Công viên Tượng đài Long An trung dũng kiên tường, vùng trồng thanh long tại Hợp tác xã Dương Xuân Hội, cơ sở sản xuất rượu thanh long tại xã Long Trì và cơ sở sản xuất thanh long sấy khô tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết