Tiếng Việt | English

19/04/2022 - 14:50

Thí sinh Phạm Thúy Kiều đoạt giải Nhất - Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Long An năm 2022

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Long An năm 2022 chính thức bế mạc vào sáng 19/4.

Thí sinh Phạm Thúy Kiều đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Long An năm 2022

UV.BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo hội thi - Hoàng Đình Cán đánh giá rất cao kết quả hội thi lần này. Tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng mặt được của hội thi là các thí sinh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để có những phần thi khá trôi chảy, đúng trọng tâm, thu hút người nghe. Mỗi thí sinh thông qua hội thi cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm hay, tri thức hữu ích, tăng thêm bản lĩnh nghề nghiệp giúp cho việc dạy và học tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện ngày càng tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Thí sinh Ngô Đình Bảo Trân đoạt giải Giáo án Bài giảng Xuất sắc nhất

Nhìn chung, hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả cuối cùng căn cứ vào tổng điểm bình quân các nội dung thi: Giáo án, thuyết trình và trả lời câu hỏi, Ban Tổ chức - Ban Giám khảo quyết định công nhận 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, 1 giải phụ; qua đó làm cơ sở để tuyển chọn 1 giảng viên xuất sắc tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam, dự kiến tổ chức trong quí III năm nay.

Kết quả, thí sinh Phạm Thúy Kiều - Trung tâm Chính trị huyện Đức Huệ đoạt giải Nhất; thí sinh Ngô Đình Bảo Trân - Trung tâm Chính trị huyện Cần Giuộc đoạt giải Giáo án bài giảng xuất sắc nhất.

Ban Tổ chức cuộc thi và các thi sinh đoạt giải tại hội thi

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán đề nghị, từ kết quả và thành công của hội thi, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố, thời gian tới, các giảng viên cần tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là phương pháp sư phạm, thực hiện tốt các nguyên tắc giảng dạy lý luận chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ, kế thừa; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; khuyến khích giảng viên, nhất là giảng viên trẻ đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung bài giảng./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết