Tiếng Việt | English

24/04/2021 - 21:16

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng, chống dịch bệnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong khả năng có thể để phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia - Hun Sen

Chiều 24/4, gặp và tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang gây ra tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong khả năng có thể để phòng chống dịch bệnh; Đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; nhất là trong giải quyết giấy tờ pháp lý để bà con sinh sống ổn định và hội nhập sở tại.

Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu và phê chuẩn đảm nhiệm vào cương vị mới; chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đánh giá cao thành tích kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Campuchia coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đồng thời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia trong phòng chống dịch bệnh.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, thu xếp tổ chức Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 11 trong năm 2021; thúc đẩy sớm hoàn thành xây dựng Quy hoạch Tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến năm 2030.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch Covid-19; phối hợp kiểm soát các tuyến biên giới để hạn chế tình trạng người dân di cư tự do khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia và cộng đồng người Campuchia tại Việt Nam, kể cả việc xây dựng phương án tiêm phòng vaccine.

Về công tác phân giới cắm mốc, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc trong thời gian tới trên tinh thần hợp tác và hữu nghị.

Cảm ơn Campuchia đã ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia ủng hộ Việt Nam đăng cai Trung tâm dịch bệnh mới nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, phối hợp xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết