Tiếng Việt | English

30/03/2024 - 13:42

Trên những nẻo đường tình nguyện

Qua hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò sáng tạo, xung kích thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Lê Thị Hồng Kết về những hoạt động tình nguyện năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Hồng Kết tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong hành trình kết nối yêu thương tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh

PV: Năm 2023, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở. Chị cho biết những nét nổi bật của hoạt động tình nguyện trong năm qua?

Chị Lê Thị Hồng Kết: Năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện rộng khắp, toàn diện. Qua đó, phát huy vai trò điều phối, kết nối, định hướng của Đoàn đối với các hoạt động tình nguyện.

Qua các hoạt động tình nguyện như tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy vai trò sáng tạo, xung kích, tình nguyện của thanh niên (TN) trong tham gia phát triển KT-XH tại địa phương.

Điển hình như hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được Đoàn TN từ tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện với nhiều công trình, phần việc thiết thực, vận động đoàn viên (ĐV), TN tham gia phát triển hạ tầng KT-XH; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, các cấp bộ Đoàn thực hiện và nhân rộng hiệu quả mô hình Đoạn đường kiểu mẫu, Đường hoa TN, Tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại 188 xã, phường, thị trấn; tu sửa hơn 376km đường giao thông nông thôn; thắp sáng hơn 14km đường giao thông nông thôn; vận động nguồn lực sửa chữa, xây mới hơn 25 căn nhà cho các gia đình chính sách, người dân và thanh thiếu nhi gặp khó khăn về nhà ở, tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng; sửa chữa, xây dựng mới 12 cầu giao thông nông thôn; trồng 136.000 cây xanh;...

PV: Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, chị cho biết những kết quả cụ thể?

Chị Lê Thị Hồng Kết: Các hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được duy trì thường xuyên gắn với các đợt cao điểm như chương trình Xuân tình nguyện, Ấm áp xuân biên cương, Tháng TN, Tháng Công nhân, Chiến dịch TN tình nguyện hè,... Vai trò của Đoàn các cấp được khẳng định rõ nét trong việc tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, TN yếu thế.

Vận động nguồn lực xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm chăm lo, quan tâm, chia sẻ, động viên ĐVTN công nhân vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2023, Tỉnh Đoàn phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Chăm lo tết cho TN công nhân tại huyện Bến Lức, trao tặng 300 phần quà trị giá 210 triệu đồng; đăng cai tổ chức Ngày hội TN công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực khu vực sông Tiền tại huyện Đức Hòa. Huyện Đoàn Cần Đước và Đức Hòa tổ chức Ngày hội TN công nhân năm 2023, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc; tư vấn sức khỏe sinh sản và trao tặng hơn 100 phần quà cho TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn;...

PV: Thưa chị, hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh được Đoàn các cấp hưởng ứng như thế nào?

Chị Lê Thị Hồng Kết: Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh thường xuyên được tổ chức, triển khai, thực hiện rộng khắp tại các phường, thị trấn trong tỉnh với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. 100% Đoàn phường, thị trấn đều triển khai, thực hiện mô hình, công trình, phần việc TN, tiêu biểu như tổ chức hơn 150 lượt ra quân tuyên truyền, xóa các bảng quảng cáo trái quy định, các điểm đen về môi trường, thu hút hơn 3.500 lượt ĐVTN tham gia. Thành Đoàn Tân An, Huyện Đoàn Cần Giuộc, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Con đường bích họa; 100% Đoàn phường, thị trấn đều xây dựng và duy trì hiệu quả tuyến đường, hẻm "Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn" và thực hiện mô hình Đường hoa TN, Đổi rác thải nhận cây xanh, Chợ dân sinh giảm túi nylon - vì môi trường xanh,...

PV: Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tổ chức thực hiện như thế nào?

Chị Lê Thị Hồng Kết: Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, thanh thiếu nhi về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Môi trường thế giới,... Có nhiều chương trình, phong trào, mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường có sức lan tỏa được triển khai, thực hiện và được xã hội ghi nhận.

Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 4 đợt ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh, trồng mới gần 350.000 cây xanh. Các phong trào, mô hình tiêu biểu như chương trình Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, triển khai hiệu quả chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh, phong trào Chống rác thải nhựa, mô hình Khu dân cư không rác thải nhựa,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, thanh thiếu nhi về bảo vệ môi trường

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện hiệu quả qua cuộc vận động TN với văn hóa giao thông. Các đội hình xung kích bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đội hình ứng cứu nhanh được thành lập, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự trên địa bàn. Toàn tỉnh duy trì 297 đội hình TN tình nguyện, TN xung kích tham gia giữ gìn an toàn giao thông tại các xã, phường, thị trấn với gần 3.100 ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn duy trì hoạt động hiệu quả 178 cổng trường an toàn, 36 bến đò ngang an toàn,... Ngoài ra, Đoàn TN các cấp còn phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật về giao thông qua các mô hình Trạm tiếp sức nghĩa tình huyện Đức Hòa, Điểm dừng chân nghĩa tình của TP.Tân An,…

Tất cả hoạt động của tuổi trẻ Long An đều để lại dấu ấn tốt đẹp trên những nẻo đường tình nguyện.

PV: Xin cảm ơn chị!./.

Văn Đát (thực hiện)

Chia sẻ bài viết