Tiếng Việt | English

23/02/2017 - 10:40

Tuổi trẻ Cần Giuộc: Xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2016, với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Giuộc xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn trong huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Với hơn 4.600 đoàn viên, thanh niên, Cần Giuộc tiếp tục phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH.

Ra quân ngày chủ nhật xanh

Trong trường học, đoàn viên, thanh niên đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đoàn viên, thanh niên nông thôn áp dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên cơ sở ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất như mô hình trồng dưa hấu không hạt, nuôi gà sinh học, trồng rau sạch, nuôi bò,... góp phần mang lại hiệu quả kinh tế.

Tuổi trẻ Cần Giuộc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng. Nội dung tình nguyện tập trung vào công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng hành với thanh niên trong học tập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Đoàn các cấp vận động đóng góp gần 1 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giuộc còn thực hiện các mô hình: Câu lạc bộ niềm tin, đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Mô hình nuôi bò của đoàn viên, thanh niên

Năm 2017, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Đoàn các cấp tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, nhất là ở địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên và nhi đồng,...

Đặc biệt, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng thời triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương./.

Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết