Tiếng Việt | English

18/05/2023 - 08:32

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn xây dựng các tiêu chí, giá trị cốt lõi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) làm theo, góp phần xây dựng thế hệ TN vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định tập trung triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An” (gọi tắt là cuộc vận động) với 4 tiêu chí: Tiên phong hành động; khát vọng vươn lên; sáng tạo không ngừng và lối sống văn hóa.

Xây dựng hình mẫu thanh niên

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú, trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; đồng thời, phát huy truyền thống của các thế hệ TN, cuộc vận động được Tỉnh Đoàn định hướng ĐVTN phấn đấu hoàn thiện các giá trị như có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp và khát vọng vươn lên. Qua đó, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An thời kỳ mới “TN Long An trung dũng, kiên cường bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết, sáng tạo, phát triển quê hương”. Đến nay, cuộc vận động được triển khai rộng khắp các cấp bộ Đoàn huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc; lồng ghép vào các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội, đến gần hơn với TN.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định tập trung triển khai 4 tiêu chí; tổ chức hội nghị học tập, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và định hướng 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu TN; đồng thời, đẩy mạnh thiết kế infographic tuyên truyền, chia sẻ nội dung 4 tiêu chí trên website Tỉnh Đoàn và các trang mạng xã hội của Đoàn.

Đặc biệt, để cụ thể hóa cuộc vận động, liên tiếp các năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu. Các gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, khát vọng, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, công việc, luôn đổi mới tư duy sáng tạo, vượt qua giới hạn bản thân, tự tin hội nhập. Đây thực sự là những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh.

Cuộc vận động đi vào đời sống

Chi đoàn cơ sở Sở Công Thương phối hợp các đơn vị tặng quà, chăm lo học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Công Thương - Hà Hoàng Tuấn chia sẻ, người TN trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tư duy, nhận thức và chủ động hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa. Do đó, Sáng tạo không ngừng là tiêu chí ĐVTN cần quan tâm để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phát huy tính năng động, sáng tạo, thời gian qua, Chi đoàn tham mưu, triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu giúp các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, trong đó, hỗ trợ các DN sản xuất, kinh doanh trong ngành lương thực thực phẩm, các sản phẩm OCOP tham gia “Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực Thực phẩm TP.HCM - HCMC FOODEX 2022”. Kết quả, Chi đoàn hỗ trợ DN giao lưu, tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm, đặc biệt là ký kết các hợp đồng, bên bản ghi nhớ về việc hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị phân phối trên địa bàn TP.HCM. Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An triển khai, thực hiện Xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An thực hiện mô hình Tặng áo lành - Trao yêu thương

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An - Trần Thị Thúy Di cho biết, xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An, bên cạnh tích cực lao động, sản xuất, Đoàn cơ sở tập trung nâng cao lối sống văn hóa cho ĐV, người lao động thông qua những việc làm ý nghĩa, hình ảnh đẹp bằng cách triển khai, thực hiện mô hình Tặng áo lành - Trao yêu thương.

ĐV Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An liên hệ mạnh thường quân, gia đình có quần áo còn sử dụng được đem về phân loại, giặt sạch và tặng người cần. Năm 2022, Đoàn cơ sở kết hợp các đơn vị trao tặng trên 2.000 bộ quần áo và nhu yếu phẩm, tập,… cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Tân An và vùng biên giới. Thời gian tới, Đoàn cơ sở tìm hiểu, đổi mới cách thức và duy trì mô hình một cách hiệu quả; tiếp tục vận động nguồn lực xã hội phát triển mô hình, mở rộng thêm Gian hàng 0 đồng, Cặp lá yêu thương tiếp sức cho em tới trường.

Cuộc vận động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương đổi mới, phát triển./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết