Tiếng Việt | English

07/06/2023 - 10:53

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hoà

Sau gần 2 ngày làm việc (06-07/6) với tinh thần nghiêm túc, tích cực, Đại hội Công đoàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 196 đại biểu đại diện cho 22.298 công đoàn viên huyện Đức Hoà dự đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn huyện Đức Hoà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn huyện luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn; thực hiện vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết. Các cấp Công đoàn trong huyện có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ có trên 73.100 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện được chăm lo, hỗ trợ với số tiền 27,5 tỉ đồng. Riêng những đoàn viên, công nhân, lao động gặp khó khăn về nhà ở được quan tâm, trao tặng Mái ấm Công đoàn với 50 căn, giúp đoàn viên, công nhân, lao động "an cư, lạc nghiệp".

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động, tích cực vào cuộc với nhiều hình thức, quy mô khác nhau nhằm động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn thực hiện tốt chính sách chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thông qua các gói hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phạm Thị Quyên và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hoà - Vũ Hồng Hạnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đức Hoà khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện thành lập mới 97/30 CĐCS, đạt 323%; phát triển mới 13.201/2.500 đoàn viên, đạt 528% chỉ tiêu Nghị quyết; có 1.627 đoàn viên được CĐCS giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đức Hoà khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Long An, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 22 đại biểu chính thức. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hoà.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đức Hoà khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước đại hội

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện Đức Hoà khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra 2 chương trình đột phá: Đổi mới phương thức tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước; tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 39.500 đoàn viên; phấn đấu 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện có từ 20 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn; ít nhất 83% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết