Tiếng Việt | English

16/01/2024 - 08:15

Các địa phương nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh vẫn luôn nỗ lực, đoàn kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) đề ra. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Hòa được tăng cường góp phần thay đổi bộ mặt quê hương

Chuyển biến tích cực

Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, năm 2023, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì mức phát triển khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 7,43%. Sản xuất nông nghiệp được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ.

Công tác thủy lợi được chú trọng, hoạt động hệ thống thủy lợi khu tưới Đức Hòa và các trạm bơm bảo đảm điều tiết nước phục vụ sản xuất. 

Kinh tế của huyện Đức Hòa tiếp tục duy trì mức phát triển khá

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tăng cường. Đến nay, huyện đạt 6/9 tiêu chí nông thôn mới (NTM), có 13/17 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao).

Huyện đang trình tỉnh thẩm định, công nhận xã Đức Hòa Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM gồm Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây và Hựu Thạnh.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Trong năm 2023, huyện phối hợp các sở, ngành tỉnh đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp nhằm sớm tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện.

Hiện nay, huyện có 13 khu công nghiệp (6 khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 41,76%) và 20 cụm công nghiệp (10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 93%).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện. Huyện quan tâm tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án trên địa bàn”.

Chương trình huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông, các xã công nghiệp gắn với thực hiện NQ số 13-NQ/TU, ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 2 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện được tập trung thực hiện.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và lộ trình đạt chuẩn được quan tâm đầu tư, bảo đảm tiến độ xây dựng theo kế hoạch đề ra, đến nay, có 34/64 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe từng bước đáp ứng yêu cầu của người dân.

Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là dịp lễ, tết.

Ông Nguyễn Minh Hùng nhận định: “Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương; sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai, thực hiện NQ cấp ủy Đảng năm 2023 gắn với tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của đại hội; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện”.

Nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết

Bám sát chủ trương, NQ của tỉnh và thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An đoàn kết, thống nhất thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. 

Năm 2023, thành phố đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu NQ Thành ủy, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.Tân An được quan tâm đầu tư xây dựng

Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh, diện mạo, kết cấu hạ tầng thành phố tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo NQ Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành sớm.

Thành phố đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh, bước đầu triển khai hiệu quả Đề án Thí điểm cơ chế hỗ trợ bêtông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Thành phố thực hiện thí điểm mô hình Sinh hoạt chi bộ mẫu và xây dựng Đảng bộ, chi bộ 5 tốt và đảng viên 5 tốt. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn phát huy vai trò nêu gương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Vì vậy, thành phố thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

TP.Tân An công bố Logo (biểu trưng) và Slogan (khẩu hiệu) TP.Tân An Thân thiện - Văn minh - Hiện đại

Trong năm 2023, thành phố tổ chức Lễ công bố Logo (biểu trưng) và Slogan (khẩu hiệu) TP.Tân An Thân thiện - Văn minh - Hiện đại; công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai. Từ đó, tạo được sự lan tỏa, tự hào trong người dân thành phố. 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh và góp ý, hiến kế xây dựng TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại.

Hoạt động an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt.

Đạt kết quả toàn diện

Theo Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Huyện ủy thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Năm 2023, huyện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu NQ Huyện ủy. Việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện NTM nâng cao đạt 100% chỉ tiêu NQ. 

Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn của huyện nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Chương trình sản xuất thanh long phát triển bền vững được huyện Châu Thành tập trung thực hiện

Xác định thanh long là cây trồng chủ lực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp và huy động toàn hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân giữ vườn, phục hồi diện tích thanh long bị hư hại. Diện tích thanh long đạt trên 6.885ha, đạt 101% chỉ tiêu NQ.

Huyện giữ vững số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,26%, đạt 100,27% chỉ tiêu NQ. Công tác dạy và học ở các cấp học được thực hiện tốt.

Huyện có 34/34 trường được quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, đạt 100% chỉ tiêu NQ. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 79,63%, đạt 132,7% chỉ tiêu NQ. Trong năm, huyện giảm được 42/24 hộ nghèo, đạt 175% chỉ tiêu NQ.

Những kết quả đã đạt trong năm 2023 góp phần giúp các địa phương chuyển mình vươn lên mạnh mẽ. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQ đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết