Tiếng Việt | English

15/05/2023 - 10:51

Chăm lo, tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện

Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã “ươm mầm” nhiều đội viên, thiếu niên, nhi đồng phấn đấu học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Các liên đội trên địa bàn tỉnh Long An đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động chăm lo, giáo dục giúp các em phát triển toàn diện từ thể chất, trí tuệ đến đạo đức, lối sống.

Chú trọng công tác rèn luyện

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh Long An - Phạm Văn Hậu cho biết, công tác chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng luôn được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quan tâm, tổ chức theo hướng thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của các em, tạo điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện.

Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lễ khởi công ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Thạnh Hóa

Toàn tỉnh hiện có 222.978 đội viên, thiếu niên và nhi đồng; 338 liên đội với 4.387 chi đội. Hàng năm, các liên đội tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi theo chủ đề, chủ điểm phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường. Năm học 2022-2023, các liên đội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy thiếu nhi tham gia nghiên cứu, sáng tạo như cuộc thi Em yêu khoa học; Tin học trẻ; Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng;... Bên cạnh đó, việc định hướng các em phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện luôn được HĐĐ các cấp quan tâm thực hiện thông qua việc duy trì và thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong học tập như Tiết học tốt; Hoa điểm 10; Vở sạch chữ đẹp; Vượt khó học tốt;...

Đặc biệt, các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa - văn nghệ, các hoạt động thể dục - thể thao dành cho đội viên, thiếu nhi và đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, trên địa bàn dân cư tiếp tục được duy trì hoạt động với hình thức phong phú, thu hút sự tham gia của các em.

Phát triển năng khiếu, kỹ năng cho đội viên

HĐĐ các huyện triển khai rộng rãi đến các liên đội phong trào Kế hoạch nhỏ nhằm giáo dục học sinh (HS), đội viên ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các liên đội còn phát động HS chia sẻ cùng các bạn có hoàn cảnh khó khăn thông qua phong trào Nuôi heo đất tặng bạn nghèo, thăm và tặng quà thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cần Đước quan tâm, chăm lo đời sống học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Lân (xã Tân Lân, huyện Cần Đước) - Nguyễn Thiết Thịnh cho biết, trường có 538 đội viên, là một trong những trường có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Thời gian qua, trường tổ chức nhiều hoạt động phát triển kỹ năng cho HS như thành lập các câu lạc bộ: Vẽ tranh, thể dục nhịp điệu, bơi lội, võ thuật, văn nghệ,... tạo môi trường rèn luyện, sân chơi bổ ích cho HS. Đặc biệt, phong trào văn nghệ của trường luôn đứng tốp đầu trong huyện.

Tại huyện Cần Giuộc, nhiều năm liền, Trường THCS Nguyễn Văn Chính (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) đạt thành tích đơn vị dẫn đầu thi đua khối THCS công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Để HS phát triển toàn diện, đặc biệt là kỹ năng, trường khảo sát sở thích của HS, tổ chức những câu lạc bộ phù hợp để các em tích cực tham gia, qua đó, phát huy thế mạnh của mình.

Em Phan Huỳnh Thanh Ngoan - Liên đội trưởng của Trường THCS Nguyễn Văn Chính, Chi đội trưởng Chi đội lớp 9/4, cho biết: “Thông qua các câu lạc bộ của trường, em được phát triển sở thích, đam mê, sở trường của mình như múa, diễn kịch, đặc biệt là khả năng tuyên truyền, nói chuyện trước đám đông. Sinh hoạt các câu lạc bộ giúp chúng em mạnh dạn, tự tin hơn”.

Hội đồng Đội huyện Cần Giuộc xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong vững mạnh

Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Chính - Huỳnh Thị Tiểu Muội cho biết, trường có 735 đội viên với 18 chi đội. Những năm qua, ngoài phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhà trường còn khuyến khích, tạo điều kiện cho HS tham gia các phong trào do Liên đội phát động. Tiêu biểu như tổ chức thi vẽ tranh trên ghế đá về 15 di tích lịch sử của huyện Cần Giuộc, góp phần giáo dục, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo trong đội viên cũng như các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ HS nghèo vượt khó. Đồng thời, nhờ thực hiện hiệu quả các câu lạc bộ kỹ năng mà nhiều năm qua, trường đạt thành tích cao trong các cuộc thi như giải Nhì tuyên truyền măng non cấp tỉnh năm học 2021-2022; giải Nhất tuyên truyền an toàn giao thông cấp huyện năm 2023; giải Nhất toàn đoàn cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện năm 2023;...

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương chia sẻ, toàn huyện có 33 liên đội, 17.919 đội viên, 9.115 nhi đồng. Thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi luôn được đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, giúp đội viên, thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu và phát triển toàn diện, từ đó, các em xây dựng được mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tiếp sức đội viên đến trường

Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh cho biết, huyện hiện có 33 liên đội với 23.196 đội viên. Bên cạnh giúp các em phát triển kỹ năng, HĐĐ huyện còn thực hiện tốt công tác chăm lo, tiếp sức HS có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Hàng năm, HĐĐ huyện duy trì thực hiện phong trào Thắp sáng ước mơ, trao học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, HĐĐ huyện tặng 80 phần quà (mỗi phần trị giá 700.000 đồng) cho HS có hoàn cảnh khó khăn và trao 2 căn nhà Khăn quàng đỏ tại xã Phước Tuy, thị trấn Cần Đước (mỗi căn hỗ trợ 60 triệu đồng).

Nhiều năm nay, 3 mẹ con em Trần Minh Thắng (SN 2012, HS lớp 5/6, Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) sống trong căn nhà tạm được xây từ năm 2013. Mẹ Thắng làm thuê, số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, không có khả năng sửa chữa nhà. Được HĐĐ huyện xét duyệt, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, em vui mừng không ngủ được. Thắng chia sẻ: “Từ nay, em không còn lo lắng mỗi khi trời mưa nữa! Em cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, bạn bè giúp đỡ”.

Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cần Giuộc trao tặng 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vượt khó hiếu học, trị giá 50 triệu đồng

Vào các dịp lễ, tết, HĐĐ huyện Cần Đước đều tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Tết Trung thu năm 2022, HĐĐ huyện tổ chức hoạt động Đêm hội trăng rằm tại 2 điểm xã Tân Ân và Phước Vân với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng, tạo không gian vui chơi, giải trí cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Năm học 2022-2023, HĐĐ huyện trao 150 suất học bổng Thắp sáng ước mơ và học bổng Hoa nhân ái (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho HS, đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, HĐĐ huyện còn đến thăm, tặng quà khi HS bệnh đột xuất.

Tại huyện Cần Giuộc, từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện Đoàn, HĐĐ huyện trao tặng 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho HS vượt khó hiếu học, trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Đoàn, HĐĐ huyện còn tổ chức trao Nhà tình bạn cho em Phan Lê Bích Thùy (HS lớp 7, Trường TH&THCS Long Phụng, xã Long Phụng) đang gặp khó khăn về nhà ở.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Chính, nhiều năm nay, trường thực hiện mô hình Tấm áo mùa xuân, mỗi năm trao tặng 30-40 chiếc áo cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trường còn phối hợp mạnh thường quân thực hiện mô hình Quỹ học bổng hoa xương rồng, góp phần thúc đẩy tinh thần học tập của HS. Trường còn thực hiện mô hình Nuôi heo đất, sau một khoảng thời gian, trường tổ chức đập heo lấy chi phí hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đã và đang ươm mầm yêu thương, tạo môi trường giúp đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện và phát triển./.

Chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức các hoạt động như Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm 2023; bàn giao công trình măng non nhà Khăn quàng đỏ tại 5 huyện: Thủ Thừa, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Đức Huệ; Hành trình thiếu nhi Long An đến các địa chỉ đỏ; Liên hoan các đội Tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em; tổ chức lễ kỷ niệm 82 Mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước, trao suất học bổng tiếng Anh, tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết