Kỳ 1: Giữ vững chuẩn mực đạo đức cách mạng
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đội ngũ CBĐV không chỉ cần trình độ, năng lực mà quan trọng hơn cả là phẩm chất, đạo đức cách mạng. Nhận thức rõ điều này, các cấp ủy Đảng đã và đang tập trung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, xem đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.
Chọn người tài, rèn đạo đức
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập, đổi mới và phát triển. Trước yêu cầu này, đòi hỏi mỗi CBĐV phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.
Bàn về vấn đề đạo đức cách mạng của CBĐV, ông Nguyễn Văn Hùng - ĐV lão thành sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, chậm rãi nhắc lại lời Bác Hồ: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” và khẳng định: “Lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu về phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBĐV ngày càng cao. Làm CB là phải giữ gốc. Mất gốc thì làm sao dân tin?”. Chính vì lẽ đó, bao năm qua, ông vẫn giữ vững niềm tin vào Đảng, vào lớp CB trẻ kế thừa.
Việc kết nạp đảng viên trong trường học luôn được các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm
Câu chuyện về đạo đức cách mạng không phải là điều xa vời mà chính là nền tảng của công tác xây dựng Đảng từ bao đời nay. Cùng với bồi dưỡng đạo đức cách mạng, việc tạo nguồn phát triển ĐV luôn được các cấp ủy Đảng trong tỉnh đặt lên hàng đầu. Khi những “hạt giống đỏ” được lựa chọn kỹ lưỡng, nuôi dưỡng trong môi trường trong sạch, Đảng mới thật sự vững mạnh.
Để bổ sung nguồn lực cho Đảng từ những “hạt giống đỏ”, các cấp ủy Đảng trong tỉnh giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú ở cơ sở, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức thường xuyên, linh hoạt nhằm hài hòa giữa việc học tập, công tác của quần chúng với việc tạo nguồn kết nạp cho Đảng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ân, huyện Cần Đước - Trần Quốc Mạnh (bìa phải) luôn sâu sát cơ sở và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu
Không chỉ chú trọng số lượng, các cấp ủy Đảng còn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV mới. Đặc biệt, việc phát triển ĐV trong lực lượng dân quân tự vệ, trong trường học, doanh nghiệp hay ở những chi bộ ít ĐV luôn được quan tâm.
“Muốn tìm người có tâm, có tầm, có tài phải quan sát họ từ đời thường, từ những việc làm nhỏ nhất. Vì vậy, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ lập kế hoạch, xác định chỉ tiêu cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển nguồn kết nạp Đảng. Các quần chúng ưu tú khi lựa chọn phát triển Đảng phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, xuất sắc từ phẩm chất đạo đức, lối sống đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Tiếp đó, các chi bộ phân công ĐV kèm cặp, giúp đỡ để họ được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Quá trình xét duyệt hồ sơ đến tổ chức lễ kết nạp Đảng được các chi bộ tiến hành chặt chẽ, trang nghiêm, đúng Điều lệ Đảng; bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ân, huyện Cần Đước - Trần Quốc Mạnh khẳng định.
Nhờ cách làm bài bản, năm 2024, công tác kết nạp ĐV của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 25/11/2024, toàn tỉnh kết nạp 1.743/1.660 ĐV, đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy. Từ đầu năm 2025 đến 15/3/2025, toàn tỉnh kết nạp 391 ĐV, đạt 23,9% so với Nghị quyết (391/1.635). Kết quả này là minh chứng cho sự kế thừa vững chắc, khẳng định một thế hệ CB trẻ giàu nhiệt huyết, tận tâm cống hiến, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đạo đức cách mạng là gốc
Một tổ chức mạnh không chỉ được xây dựng bằng kỷ cương, nguyên tắc mà còn phải được củng cố bằng nền tảng đạo đức vững chắc. Khi mỗi CBĐV thực sự ý thức được trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, thì đó chính là sức mạnh cốt lõi để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định nhằm xây dựng Đảng về đạo đức, triển khai hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.
Gần đây nhất, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBĐV trong giai đoạn mới nhằm cụ thể hóa những phẩm chất cốt lõi mà mỗi CBĐV cần rèn luyện. Không chỉ dừng lại ở việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, Quy định số 144-QĐ/TW còn là một hệ thống nguyên tắc chuẩn mực, giúp mỗi CBĐV có căn cứ để tự soi, tự sửa, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân.
Quy định 144-QĐ/TW giúp mỗi cán bộ, đảng viên có căn cứ để tự soi, tự sửa, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và phục vụ tốt nhiệm vụ được giao
Tại Long An, việc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa - Ngô Lê Dũng chia sẻ: “Để Quy định số 144-QĐ/TW sớm đi vào cuộc sống, xã tổ chức học tập, quán triệt sâu, rộng đến tất cả CBĐV, đoàn viên, hội viên. Nội dung của Quy định này không chỉ là lý thuyết mà còn là “kim chỉ nam” trong mọi hành động của mỗi CBĐV. Những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm với công việc hay thờ ơ trước những bức xúc của người dân đều được nêu ra để tập thể cùng góp ý, điều chỉnh. Điều này tạo ra sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động”.
Cùng với học tập, quán triệt, Quy định số 144-QĐ/TW cũng được các cấp ủy Đảng thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Một số cấp ủy Đảng cụ thể hóa nội dung Quy định này phù hợp chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là nền tảng giúp mỗi cá nhân nhận ra những thiếu sót của bản thân và chủ động điều chỉnh để hoàn thiện mỗi ngày.
ĐV trẻ Nguyễn Thị Bích Liểu - sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, bày tỏ: “Khi nghiên cứu từng nội dung trong 19 chuẩn mực đạo đức của Quy định số 144-QĐ/TW tôi như được nhắc nhở một lần nữa về vai trò, trách nhiệm của mình. Bởi lẽ, những nguyên tắc như tuyệt đối trung thành với Đảng; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời;... không chỉ là yêu cầu đối với CBĐV mà còn là sự mong đợi của người dân. Vì vậy, dù ở vai trò, nhiệm vụ nào, tôi cũng sẽ phấn đấu và tu dưỡng mỗi ngày. Tôi nghĩ, một lời hứa với dân phải thực hiện đến cùng, nói với đi đôi với làm”.
Khi mỗi CBĐV thực sự lấy đạo đức làm "kim chỉ nam", giữ gìn phẩm chất trong sạch, tận tâm vì dân thì Đảng sẽ ngày càng vững mạnh từ gốc. Vì vậy, từng CBĐV phải luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân; phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng như lời Bác căn dặn trong Di chúc: “Mỗi ĐV và CB phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Bởi vì, khi dân tin Đảng thì con đường cách mạng mới đi đến thắng lợi, đất nước mới phát triển bền vững, phồn vinh.
(còn tiếp)
Quang Nguyên - Huỳnh Hương
Kỳ 2: Đầu tàu gương mẫu ở vùng biên