Tiếng Việt | English

02/10/2024 - 15:01

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh Long An  

Cuộc gặp gỡ giữa Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tỉnh Long An sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả quan hệ hai nước Việt Nam - Lào.

Ngày 02/10, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 6, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Luổng-phạ-bang - Viên-vị-lay Đi-lạ-phăn làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Long An.

Đi cùng đoàn có Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP.HCM - Phonesy Bounmixay; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hoàng Phúc Lâm.

Đại biểu dự cuộc làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn thông tin với Đoàn những kết quả nổi bật về tình hình KT-XH; thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua.

Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 6, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Luổng-phạ-bang - Viên-vị-lay Đi-lạ-phăn phát biểu tại cuộc làm việc

Thời gian qua, Long An chú trọng các hoạt động liên kết phát triển KT-XH với các địa phương trong vùng và lân cận. Tỉnh đã ký kết hợp tác phát triển KT-XH với TP.HCM trên 3 lĩnh vực: Tiêu thụ nông sản chủ lực; phát triển hạ tầng giao thông và môi trường.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2024 của tỉnh ước đạt 6,7%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh có 134/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 41 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,63%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại cuộc làm việc

Các đại biểu trong đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tỉnh Long An đã trao đổi, thảo luận về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, những thuận lợi, khó khăn; khai thác thế mạnh, lợi thế của tỉnh để tìm kiếm thị trường, sản xuất, kinh doanh; những chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp; đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; kinh nghiệm thu hút FDI;…

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng quà cho Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thay mặt Đoàn, bà Viên-vị-lay Đi-lạ-phăn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn. Bà bày tỏ sự vui mừng được đến thăm, làm việc tại tỉnh Long An, một địa phương có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyến công tác giúp Đoàn hiểu thêm về những kinh nghiệm, cách làm hay của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Long An trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; những mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước,…

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Long An

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cũng thông tin với đoàn về thành tựu nổi bật cũng như chia sẻ về cách quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua.

Ông vui mừng được đón Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Long An. Qua đó, hiểu biết thêm về văn hóa, con người Long An và đất nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết, vun đắp, thắt chặt mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân hai nước nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tham quan Công viên tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc; Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức) và Cảng Quốc tế Long An tại huyện Cần Giuộc./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết