Tiếng Việt | English

31/10/2016 - 01:45

Hàn Quốc nhất toàn đoàn ​giải vô địch Judo quốc tế Việt Nam 2016

Sau hai ngày thi đấu chính thức, chiều 30/10, giải vô địch Judo quốc tế Việt Nam năm 2016 Cúp Đại học Cảnh sát nhân dân lần thứ hai đã kết thúc và tổ chức trao giải tại Nhà thi đấu Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao huy chương cho các vận động viên ở nội dung đối kháng nam. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Kết quả, Hàn Quốc đoạt giải ​nhất toàn đoàn với 10 ​huy chương ​vàng, 3 ​huy chương đồng. Giải ​nhì thuộc về đội Judo Việt Nam 1 với thành tích 4 ​huy chương ​vàng, 3 ​huy chương bạc, một ​huy chương đồng, xếp hạng ​ba thuộc về đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minh với 1 ​huy chương ​vàng, 4 ​huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

Về nội dung Para Judo dành cho vận động viên khiếm thị, đoàn ​Hong Kong (Trung Quốc) giành giải ​nhất với hai huy chương ​vàng, một huy chương bạc; đoàn Ấn Độ về nhì với 2 huy chương ​vàng, 2 huy chương đồng; đoàn Thái Lan về thứ ba với một huy chương ​vàng, 3 huy chương bạc.

Ban tổ chức cũng đã trao Cúp ​vận động viên nam xuất sắc nhất giải tặng Choi Hee Jun (Hàn Quốc), Cúp vận động viên nữ xuất sắc nhất giải tặng Nguyễn Thị Ngọc Hân (đội Việt Nam 1).

Theo ông Nguyễn Văn Ten, Chủ tịch Liên đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng giải vô địch Judo quốc tế Việt Nam lần thứ 2 được nâng lên rõ rệt do vận động viên đã được cọ xát và có thời gian tập luyện.

Liên đoàn Judo Đông Nam Á đã công nhận giải vô địch Judo quốc tế Việt Nam là giải đấu chính thức của khu vực.

Giải vô địch Judo quốc tế Việt Nam năm 2016 quy tụ 200 vận động viên Judo đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ nhà Việt Nam có 5 đội tham gia thi đấu./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết