Tiếng Việt | English

02/03/2019 - 21:27

Lãnh đạo Long An và Hà Tĩnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác

Chiều 02/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Đặng Quốc Khánh đến thăm và có cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng với tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn (đứng) thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh thông tin cho nhau khái quát tình hình kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh chia sẻ, nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, cải cách hành chính nên tình hình kinh tế – xã hội có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra với 10,36%; thu ngân sách nhà nước trên 14.800 tỉ đồng. Ngoài phát triển mạnh công nghiệp thì trên lĩnh vực nông nghiệp, Long An cũng đang thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa, thanh long, rau và chăn nuôi bò,...  

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn chúc mừng những kết quả phấn khởi mà Long An đạt được trong thời gian qua. Ông cho rằng, kết quả thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thành tựu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Long An là kinh nghiệm quý báu cho Hà Tĩnh học hỏi, áp dụng phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cuộc gặp mặt là cơ hội để lãnh đạo 2 tỉnh trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý 

Bên cạnh đó, ông Lê Đình Sơn cũng thông tin sơ lược tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Hà Tĩnh. Năm 2018, Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước hơn 12.700 tỉ đồng. Trong thực hiện chương trình nông thôn mới, địa phương đạt nhiều kết quả rất nổi bật. Hiện nay, Hà Tĩnh có những “vùng quê đáng sống” với đường làng, ngõ xóm được tráng bê tông, trải nhựa cho người dân đi lại thuận lợi, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đến nay, toàn tỉnh có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 69% số xã và có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh cũng trao đổi, chia sẻ về công tác cải cách hành chính, cách làm hiệu quả trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhân chuyến công tác, đoàn cán bộ Hà Tĩnh cũng đến thăm hỏi, chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang tại quê nhà xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết