Tiếng Việt | English

30/12/2016 - 09:41

Long An: 10 sự kiện nổi bật năm 2016

Năm 2016, Long An diễn ra nhiều sự kiện quan trọng nổi bật đánh dấu sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Qua lấy ý kiến bình chọn từ nhiều sở, ngành trong tỉnh; Báo Long An xin giới thiệu 10 sự kiện nổi bật được bình chọn nhiều nhất.

1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (xem thông tin chi tiết)


Cử tri đi bầu cử

Ngày 22/5/2016, cử tri tỉnh Long An nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Có 99,71% cử tri đi bầu. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 8 (trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu), có 60 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 491 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.063 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã. Qua bầu cử, cử tri trong tỉnh chọn được những người có đức, có tài, cùng đóng góp trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Long An (xem thông tin chi tiết)


Tổng Bí thư thăm doanh nghiệp

Ngày 15/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An. Tổng Bí thư tìm hiểu việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư mong muốn, Long An tiếp tục làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Long An (xem thông tin chi tiết)

Ngày 16-17/10/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn lãnh đạo Chính phủ đến thăm và làm việc tại Long An. Đoàn cũng đến thăm công trường Cảng quốc tế Long An (xã Tân Tập, Cần Giuộc). Cảng quốc tế Long An thuộc dự án Khu cảng, khu công nghiệp, dịch vụ và khu đô thị mới Long An do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An làm chủ đầu tư trên diện tích 147ha, có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000-70.000DWT.

Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân Long An và nhà đầu tư cùng đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 “Hợp tác - Phát triển bền vững” (xem thông tin chi tiết)

Với chủ đề “Hợp tác - Phát triển bền vững”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An được UBND tỉnh tổ chức ngày 17-10-2016. Đây là sự kiện đánh dấu 3 năm công bố và thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và là diễn đàn khẳng định quyết tâm “Hợp tác - Phát triển bền vững” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đến với Long An.

Hội nghị diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ giữa tỉnh Long An với 4 nhà đầu tư trong nước và quốc tế với tổng số vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 nhà đầu tư trong nước và quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng.

5. Khởi công Đường tỉnh 830 (Đức Hòa-Tân Tập) - 1 trong 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (xem thông tin chi tiết)

Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 và Đường tỉnh 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.079 tỉ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường có vận tốc 80km/h (các đoạn qua khu đô thị, vận tốc 60km/h), tải trọng 12 tấn, loại mặt đường cấp cao A1. Dự án còn thực hiện xây mới 8 cầu và dự kiến hoàn thành vào quí I/2018.

6. Khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (xem thông tin chi tiết)

Các đại biểu tham quan trung tâm

Ngày 14/10/2016, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.

Thời gian đầu, trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ. Sau đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết và quyết định đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành còn lại vào thực hiện tại trung tâm theo lộ trình phù hợp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh.

7. Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2007-2015 và đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Long An và TP.HCM (xem thông tin chi tiết)


Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tiềm năng và nguồn lực của 2 địa phương

Ngày 16/7/2016, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An và UBND TP.HCM tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giữa 2 địa phương giai đoạn 2007-2015 và xác định phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở phát huy những kết quả hợp tác trong giai đoạn 2007-2015, 2 địa phương thông qua chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tiềm năng và nguồn lực của 2 địa phương.

8. Hội thảo Phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ X (xem thông tin chi tiết)

Lãnh đạo tỉnh và các nhà khoa học quan sát sa bàn thể hiện các vùng kinh tế trong tỉnh

Ngày 16/9/2016, tại Hội trường Thống Nhất diễn ra Hội thảo Phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Nội dung hội thảo xoay quanh 2 chủ đề chính: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Hợp tác tiểu vùng với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM trong việc kết nối hạ tầng.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, doanh nhân, hội thảo là diễn đàn để thảo luận, cung cấp cơ sở khoa học cho những định hướng, giải pháp thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

9. Khánh thành và đưa vào hoạt động Âu tàu Rạch Chanh (xem thông tin chi tiết)

Toàn cảnh Âu tàu Rạch Chanh

Ngày 15/11/2016, Âu tàu Rạch Chanh (trên kênh Rạch Chanh, thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) chính thức mở cửa tiếp nhận các tàu lưu thông trên tuyến. Âu tàu được kỳ vọng là tuyến đường thủy nội địa chủ yếu cho vận tải thủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kết nối với TP.HCM và Đông Nam bộ, ngang qua sông Vàm Cỏ Tây nối với Cảng quốc tế Long An; góp phần ngăn mặn cho vùng sản xuất rộng lớn của tỉnh Tiền Giang và Long An.

Theo thiết kế, Âu tàu Rạch Chanh có công suất vận chuyển từ 130.000-150.000 phương tiện qua lại trong 1 năm; đủ khả năng thông thuyền (tàu) cho các tàu có trọng tải từ 500 tấn trở xuống; tải trọng hàng hóa qua âu tàu đạt trên 6.000.000 tấn hàng hóa/năm.

10. Hội thi Duyên dáng sông Vàm năm 2016 (xem thông tin chi tiết)

Hội thi Duyên dáng sông Vàm năm 2016 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh vào ngày 22-11-2016 là sự kiện văn hóa ý nghĩa. Hội thi năm nay có 67 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Qua hội thi, ngoài thể hiện nét duyên dáng, những nét đẹp truyền thống, lối ứng xử của phụ nữ trong cơ quan, gia đình và xã hội cũng được tôn vinh và phát huy./.

B.L.A (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết