Tiếng Việt | English

26/07/2017 - 17:53

Long An: Tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/8/2017

Thực hiện lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, cùng với một số địa phương khác trên cả nước, từ ngày 15/8/2017, Long An chính thức tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phủ sóng truyền hình số.

Ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Hoàng Văn Liên chủ trì cuộc họp tổng rà soát công tác chuẩn bị số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên đề nghị từ nay đến ngày 15/8/2017, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin về số hóa truyền hình

Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2451 ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Sở Thông tin và Truyền thông, đài truyền thanh cấp huyện tích cực tuyên truyền giúp đa số người dân được tiếp cận và biết về thông tin số hóa truyền hình và thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đợt 1 đã lắp đặt thiết bị cho hơn 15.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn cũ, đợt 2 lắp đặt cho hơn 15.700 hộ, hỗ trợ đầu thu cho gần 500 hộ gia đình chính sách.

Trên địa bàn tỉnh, các cửa hàng điện máy bán máy thu hình đúng chủng loại theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số cửa hàng chưa nắm vững quy định về chứng nhận và công bố hợp quy, gắn nhãn hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ đầu thu không đạt chất lượng,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên đề nghị: Từ nay đến ngày 15/8/2017, thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin về số hóa truyền hình bằng nhiều hình thức trên báo, đài, cổng thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện, xã.

Đối với các hộ dân chưa được lắp đặt đầu thu trong đợt 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh nhận được hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất đầy đủ trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích