Tiếng Việt | English

06/04/2021 - 10:28

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Sáng 6/4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; nghe Chủ tịch nước báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Với 451/452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau đó sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, thay thế bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bà có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, thạc sĩ Xây dựng Đảng.

Bà Thịnh là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và XII. Bà cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XIII, XIV.

Từ tháng 3/2015, bà Thịnh được bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016), sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bà Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Trong nhiệm kỳ Phó Chủ tịch nước của mình, có 1 tháng (23/9/2018 - 23/10/2018) bà Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết