Tiếng Việt | English

09/01/2021 - 06:15

Rực sáng ngọn lửa truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) đã trải qua các cuộc đấu tranh oanh liệt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 71 năm, phong trào đấu tranh của thanh niên, HSSV các đô thị diễn ra liên tục, rầm rộ và rộng khắp. Đặc biệt, ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn HSSV Sài Gòn - Chợ Lớn vận động hơn 9.000 người, trong đó đông đảo nhất là HSSV xuống đường biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho HSSV học tập, trả tự do cho những HSSV bị bắt và mở lại trường học. Trong cuộc đàn áp của Cảnh sát chính quyền Sài Gòn, Trần Văn Ơn bị trúng đạn và hy sinh khi chưa tròn 19 tuổi, sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi cui để che chở cho các em HS nhỏ tuổi hơn. Với sự kiện lịch sử đó, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 02/1950 tại Việt Bắc, đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm làm Ngày truyền thống HSSV.

Học sinh, sinh viên tích tực tham gia các hoạt động tình nguyện hè

Phát huy truyền thống quý báu đó, những năm qua, phong trào HSSV và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển. Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh, thời gian qua, Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút đông đảo HSSV tham gia như HS 3 tốt, SV 5 tốt; tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, công tác an sinh xã hội,... Đặc biệt, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 7 HS xuất sắc đạt danh hiệu HS 3 tốt cấp Trung ương.

Theo Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Trương Phú Quí, chào mừng Ngày HSSV Việt Nam, trường tổ chức Giải bóng đá HSSV với nhiều trường THPT tham gia như Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Tân An, Hà Long, Thủ Thừa, Long Cang, Nguyễn Thông và Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Giải bóng đá là hoạt động tăng cường mối giao lưu, đoàn kết HSSV giữa các trường, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số huyện đoàn, trường học tạm hoãn hoạt động chào mừng và thay vào đó là các công trình ý nghĩa. Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Lức - Huỳnh Trọng Thanh cho biết, đường giao thông nông thôn tại xã An Thạnh có chiều dài 550m, ngang 2m, được Tỉnh đoàn hỗ trợ 47 tấn ximăng và đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công thực hiện. Tuyến đường hoàn thành giúp HS đi học thuận tiện hơn, nhất là những ngày mưa, bão.

Công trình đường giao thông dài 650m ở ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ được Tỉnh đoàn hỗ trợ 400 bao ximăng, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ 20 ngày công thi công, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm chào mừng Ngày HSSV Việt Nam.

Suốt 71 năm xây dựng và trưởng thành, HSSV luôn phát huy truyền thống, xây dựng ý chí phấn đấu, tinh thần rèn luyện, làm nên nhiều thành tích đáng tự hào./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết