Tiếng Việt | English

23/10/2021 - 18:42

Tỉnh đoàn Long An tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021), sáng 23/10, Tỉnh đoàn Long An tổ chức hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và cựu cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Long An vinh dự được đến thăm nhân vật lịch sử từng tham gia “Đoàn tàu không số” – ông Trần Văn Tăng

Theo đó, đoàn đến thăm ông Trần Văn Tăng, người từng tham gia “Đoàn tàu không số”, Mẹ VNAH Phạm Thị Tới ở xã Bình Quới, huyện Châu Thành.

Tại huyện Cần Giuộc, đoàn đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba, xã Phước Hậu và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Đại tá Trần Văn Năm, xã Đông Thạnh.

Mẹ VNAH Phạm Thị Tới, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, 101 tuổi, có 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và gửi phần quà tri ân những cống hiến cán bộ lão thành cách mạng, tri ân sự hy sinh của các Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm gạo, nước yến, bánh,… trị giá 500.000 đồng.

Hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” với sự đồng hành của Tập đoàn Lộc Trời đã chia làm 3 đoàn đến thăm 20 gia đình Mẹ VNAH, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc

Giám đốc Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân Tập đoàn Lộc Trời – Nguyễn Thị Thanh Vân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ VNAH, cựu chiến binh trực tiếp tham gia mở Đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà cũng động viên các Mẹ sống vui, khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trần Văn Năm – Xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về lịch sử, truyền thống anh hùng dân tộc và của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ý nghĩa chiến lược của huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tuổi trẻ Long An tri ân những cống hiến to lớn của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trần Văn Năm 

Tri ân những cống hiến to lớn của các Mẹ VNAH, các cựu cán bộ lão thành và người lính kiên trung gắn với huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, tuổi trẻ tỉnh nhà thêm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh đi trước, từ đó không ngừng học tập, lao động, góp sức bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết