Tiếng Việt | English

24/03/2025 - 13:15

Triển vọng từ khảo nghiệm, thử nghiệm các giống lúa mới

Nhằm tìm ra các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, có sức chống chịu tốt để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh Long An, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung khảo nghiệm, thử nghiệm và bước đầu đã xác định được một số giống lúa phù hợp, có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.

Nâng những bông lúa trĩu hạt trên tay, ông Nguyễn Văn Long - thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hưng (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng), cho biết, vụ Đông Xuân năm nay, được sự hỗ trợ giống, kỹ thuật, ông quyết định trồng thử nghiệm giống lúa mới Hà Phát 3 do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giống cây trồng Hưng Thịnh nghiên cứu, chọn tạo. Giống lúa này có thời gian sinh trưởng khoảng 95 ngày với nhiều ưu điểm như dễ canh tác, kháng sâu, bệnh tốt, năng suất cao,...

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tham quan cánh đồng trồng thử nghiệm giống lúa Hà Phát 3, tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng

“Mặc dù mới trồng vụ đầu tiên nhưng kết quả mà giống lúa Hà Phát 3 này mang lại vượt sự kỳ vọng của tôi. Giống lúa này rất phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng nơi đây. Cây lúa khỏe trổ bông vàng ươm, trĩu hạt. Theo đánh giá của công ty thì năng suất thu hoạch dự kiến từ 8,5-9 tấn/ha nhưng với kinh nghiệm thực tế của tôi thì năng suất phải đạt từ 9,5 tấn/ha trở lên” - ông Long chia sẻ.

Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hưng - Phạm Văn Nghĩa, trong bối cảnh nhiều giống lúa truyền thống có biểu hiện thoái hóa, lúa dễ đổ ngã, dễ nhiễm sâu, bệnh thì giống lúa Hà Phát 3 thể hiện ưu thế vượt trội như cứng cây, đẻ nhánh khỏe, trổ bông tập trung, thời gian sinh trưởng ngắn (từ 95-100 ngày), tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất cao. Đặc biệt, đây là giống lúa có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá tốt.

Trong những vụ tới, HTX sẽ mở rộng quy mô sản xuất giống lúa này. Cũng trong vụ Đông Xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười thực hiện khảo nghiệm, trình diễn 8 giống nếp, 14 giống lúa và 4 giống lúa sản xuất thử tại Trại Nghiên cứu và Dịch vụ nông nghiệp Hòa Phú (huyện Châu Thành).

Hầu hết các giống lúa đều có thời gian sinh trưởng từ 90-105 ngày. Qua khảo nghiệm, một số giống lúa cho thấy những điểm nổi trội của mình như có khả năng nở bụi khá, cứng cây, chịu mặn, chịu phèn tốt như Hatri 10, ĐTM 62, nHatri 190, MLA1, PLA2,...

Thu hoạch lúa trồng khảo nghiệm tại Trại Nghiên cứu và Dịch vụ nông nghiệp Hòa Phú (huyện Châu Thành)

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh - Võ Thành Nghĩa cho biết: “Qua khảo sát, đánh giá thực tế tại đồng ruộng, hầu hết các giống lúa thử nghiệm đợt này đều cho năng suất cao, kháng được nhiều loại sâu, bệnh nguy hiểm, giống lúa mới PLA2 còn chống chịu tốt với đất bị nhiễm phèn”. “Tất cả các giống lúa khảo nghiệm đợt này tiếp tục được theo dõi, thu thập các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng gạo,... để làm cơ sở đánh giá chính xác hơn về chất lượng các giống lúa.

Đồng thời, từ các giống lúa này, Trung tâm tiếp tục chọn lọc ra 2-3 giống lúa nổi bật để tiếp tục đưa đi thử nghiệm, trình diễn tại các vùng sinh thái khác nhau trong tỉnh. Nếu bảo đảm yêu cầu thực tế sản xuất, Trung tâm sẽ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh” - ông Võ Thành Nghĩa cho biết thêm.

Trong sản xuất nông nghiệp, giống là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số giống lúa đã có dấu hiệu thoái hóa, mẫn cảm với sâu, bệnh hại. Đồng thời, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên các giống lúa dài ngày cũng không còn phù hợp. Do vậy, việc khảo nghiệm, thử nghiệm để tìm ra các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu, bệnh, có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn là việc làm cần thiết để các giống lúa mới khi đưa vào sản xuất đại trà có tính ổn định, đạt kết quả lâu dài và được thị trường ưa chuộng./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết