Tiếng Việt | English

28/01/2025 - 07:30

Từ dấu ấn đến triển vọng phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2024, kinh tế của tỉnh Long An còn khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh và sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình KT-XH của tỉnh có sự phục hồi rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến chúc mừng năm mới Tổng Công ty IDICO CTCP (Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) (Ảnh: Hà Lan)

Nhiều kết quả nổi bật

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 ước đạt 8,3%, đạt kế hoạch đề ra. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đứng thứ 3 trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; sản lượng lúa của tỉnh đạt gần 3,2 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 72%; cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa được đẩy mạnh, góp phần giảm giá thành và tăng chất lượng lúa. Đến nay, toàn tỉnh có 59.672ha lúa ứng dụng công nghệ cao, đạt 99,5% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn với nhà đầu tư; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và đạt điểm cao nhất từ trước đến nay với 70,94 điểm (tăng 8 bậc so với năm 2022).

Quy hoạch tỉnh Long An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để tỉnh lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH; qua đó, tiếp nhận nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại,... Trong năm 2024, tỉnh tiếp nhận 57 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 175.313 tỉ đồng (tăng 90.136,9 tỉ đồng so cùng kỳ).

Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, xem đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Long An đứng trong tốp 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 26.500 tỉ đồng, vượt 24% dự toán Trung ương giao. Tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng, tạo điều kiện phát triển KT-XH nhanh, bền vững; trong đó, đã vượt tiến độ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua địa bàn tỉnh Long An) - dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao và du lịch được thực hiện đúng kế hoạch; tổ chức thành công các chương trình văn nghệ đầu xuân, lễ hội, họp mặt, tri ân, lễ khánh thành,... tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách.

Thể thao thành tích cao đạt những kết quả ấn tượng, các vận động viên Long An tham gia thi đấu cho Đoàn thể thao Việt Nam tại các giải quốc tế xuất sắc giành được nhiều huy chương; đặc biệt, có 2 vận động viên được trao suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

Tuần Văn hóa - Thể Thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 28/11 đến 04/12/2024 thu hút hơn 500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 40.000 lượt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An đi thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (Ảnh: T.H.)

Triển vọng phát triển năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; đồng thời, là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô của cả nước dự báo tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm.

Trong tỉnh, ngành Nông nghiệp dự báo sẽ gặp khó khăn bởi thời tiết diễn biến thất thường, hạn, xâm nhập mặn; tình hình tiêu thụ nông sản không ổn định;... Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa kết nối lại hoàn toàn do ảnh hưởng của biến động chính trị, kinh tế trên thế giới.

Bên cạnh đó, những yếu kém nội tại của tỉnh vẫn còn như kết cấu hạ tầng KT-XH còn nhiều hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, thiếu nhân lực có trình độ kỹ thuật; khoa học - công nghệ chưa là động lực cho tăng trưởng kinh tế;...

Trong bối cảnh thuận lợi, thách thức đan xen nhau, tỉnh đặt ra mục tiêu: “Tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út (bìa phải) tham quan tại Công ty TNHH Hải Sơn (Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa) (Ảnh: Hà Lan)

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh cần thực hiện linh hoạt, hiệu quả một số giải pháp trong năm 2025. Đó là, tập trung nâng cao hiệu quả công tác lập, quản lý, triển khai các quy hoạch theo Luật Quy hoạch; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế tỉnh.

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính liên vùng, vùng đô thị; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt các giải pháp duy trì và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người dân Long An. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai, thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh, Long An sẽ hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025; đồng thời, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út

Chia sẻ bài viết