Tiếng Việt | English

15/12/2019 - 18:41

Làng hoa Chợ Lách bị hạn mặn đe dọa 

Xâm nhập mặn sâu vào nội đồng và sớm hơn 3 tháng, khiến 600ha hoa kiểng tết tại làng hoa Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị đe dọa vì thiếu nước tưới. Các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Long An được dự đoán cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mặn hiện xâm nhập vào các mương, rạch nội đồng dùng tưới tiêu nước của người dân với độ mặn bình quân 2.0 (hai phần nghìn), cao gấp 4 lần độ mặn có thể tưới cây.

600ha hoa tết, tương đương 11 triệu sản phẩm bị đe dọa vì thiếu nước tưới

Bà Phan Thị Bé (43 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B) phải múc từng ca nước từ bể xi măng dự trữ nước sinh hoạt để tưới cúc mâm xôi.

Nhiều người dân tại xã có điều kiện, đầu tư máy lọc nước mặn, chi phí mỗi máy 80 triệu đồng; công suất lọc bốn giờ một mét khối

Nhiều người dân tranh thủ bơm nước vào ruộng dự trữ cho mùa hạn mặn dự báo sẽ kéo dài đến tháng 6 năm sau

Song Nhi – Thường Sơn

Chia sẻ bài viết