Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 12:50

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Với sự năng động, sáng tạo, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển KT - XH của địa phương.

1. Nhiệm kỳ 2017-2022, phong trào TN tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thị xã Kiến Tường triển khai rộng rãi. Qua đó, phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của ĐVTN, tiếp tục ghi “dấu ấn” tốt đẹp về hình ảnh TN thời đại mới trong xã hội.

Bí thư Thị đoàn Kiến Tường – Nguyễn De Goonl cho biết: “Tổ chức Đoàn các cấp triển khai tổ chức hơn 32 hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện; trồng hơn 28.000 cây xanh; sửa chữa, trải đá 33km tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng mới 10km đường hoa TN; xây dựng 8 tuyến đường TN tự quản về an ninh, trật tự;... thu hút trên 3.800 lượt ĐVTN tham gia”.

Đoàn viên, thanh niên xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường tham gia dọn vệ sinh môi trường

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ĐVTN từ thị xã đến cơ sở không ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Màu áo xanh của Đoàn TN xuất hiện khắp các “mặt trận” chống dịch như tham gia Tổ giám sát cộng đồng, đội hình truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc-xin, trực các chốt kiểm soát, hỗ trợ phục vụ bệnh viện dã chiến; thành lập đội hình Shipper TN. Đặc biệt, chương trình “San sẻ yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay vượt qua đại dịch” do Thị đoàn thực hiện đã vận động được 534 phần quà, 5 tấn gạo, hàng ngàn khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn, nước suối, nước ngọt, sữa, mì gói, hơn 10 tấn rau, củ, quả, hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân và người dân trên địa bàn.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Thị đoàn Kiến Tường triển khai các mô hình đỡ đầu thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ hàng tháng cho đến khi các em trưởng thành; tổ chức nhiều chương trình: Thắp sáng ước mơ, Tiếp sức học sinh đến trường, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Đội thị xã trao tặng 2 căn nhà Khăn quàng đỏ; vận động tặng 70 xe đạp, 258 suất học bổng, 12.000 quyển vở, trên 29.000 phần quà trung thu, với tổng kinh phí trên 1,8 tỉ đồng.

Đồng hành với TN khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn TN thị xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 1057 lượt ĐVTN; phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng; chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 655 lượt TN nông thôn tham gia. Thị đoàn còn tham mưu UBND thị xã tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND thị xã với TN về chủ đề “Việc làm, giải quyết việc làm cho TN”. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 8 tổ hợp tác TN duy trì hoạt động có hiệu quả.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ thị xã trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. “Bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần “Đâu cần TN có – việc gì khó có TN”, tuổi trẻ Kiến Tường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025” - anh Nguyễn De Goonl khẳng định.

2. Tại huyện Tân Thạnh, phong trào TN chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai, thực hiện gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác với nhiều công trình, phần việc TN. Nổi bật là các công trình

Tuyến đường hoa TN; Tuyến đường tự quản về an ninh, trật tự; xây dựng cầu giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn; tổ chức phát quang các tuyến đường, thu gom rác thải, thực hiện các mô hình phòng, chống rác thải nhựa; xây nhà cho ĐVTN và học sinh khó khăn về nhà ở.

Huyện đoàn Tân Thạnh phát động thực hiện mô hình Thu gom rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho người dân và ĐVTN trong xây dựng đô thị văn minh thông qua hệ thống đài truyền thanh và các trang mạng xã hội của Đoàn. Bí thư Huyện đoàn Tân Thạnh – Bùi Thị Thúy An thông tin: “5 năm qua, Đoàn TN phối hợp các đoàn thể thị trấn tổ chức thực hiện 5 tuyến phố văn minh, ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường với sự tham gia của hơn 1.860 lượt ĐVTN, học sinh và người dân. ĐVTN còn phối hợp các ngành ra quân lập lại trật tự đô thị, bóc xóa quảng cáo và rao vặt trái phép, thành lập đội tuyên truyền về xây dựng đô thị văn minh, lắp đặt 12 bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường,...”.

Cùng với tuổi trẻ trong tỉnh, ĐVTN huyện Tân Thạnh tích cực tham gia các đội tình nguyện, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp MTTQ, các đoàn thể huyện thực hiện Chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ người dân trong đợt dịch; vận động rau, củ hỗ trợ TP.HCM;…với kinh phí trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra, Đoàn TN các cấp còn vận động vật tư y tế, thuốc, nước sát khuẩn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, hỗ trợ người mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12; vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có cha, mẹ mất do mắc Covid-19.

Những năm qua, hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ĐVTN huyện Tân Thạnh hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tích cực sáng tạo, cải tiến, đề xuất đổi mới quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu. Huyện đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào 3 trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đoàn, phát huy vai trò của TN tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên trong ĐVTN huyện. Các cơ sở Đoàn tổ chức hơn 80 cuộc triển khai tuyên truyền với hơn 7.458 lượt ĐVTN và học sinh tham gia. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 143 gương TN tiên tiến được tuyên dương trong dịp 19-5. Điển hình như đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ với mô hình Vận động ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Võ Tiền Phong với mô hình Đoàn kết, tập hợp TN tại địa bàn dân cư, đồng chí Nguyễn Kim Châu với mô hình Đoàn kết, tập hợp TN tín đồ tôn giáo,…

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ĐVTN trong tỉnh nói chung, thị xã Kiến Tường, huyện Tân Thạnh nói riêng ra sức rèn đức, luyện tài, thi đua, cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết