Tiếng Việt | English

20/12/2017 - 17:01

Kiến Tường: 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết

Là trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có nhiều cố gắng, thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu nghị quyết (NQ), bứt phá vươn lên mạnh mẽ, tạo dấu ấn về một đô thị trẻ năng động trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa cho biết: “Năm 2017, cơ cấu kinh tế thị xã tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Khu vực III (thương mại - dịch vụ) và khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng dần tỷ trọng, lần lượt là 5% và 1% so cùng kỳ, chiếm 61%. Khu vực I (nông - lâm - thủy sản) giảm 6%, chiếm tỷ trọng 39%. Tổng giá trị sản xuất trên 3.534 tỉ đồng, đạt 101,8% kế hoạch, tăng 14,5% so cùng kỳ.”

Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế thị xã khi đóng góp vào tổng giá trị sản xuất trên 1.118 tỉ đồng trong năm 2017 Đường giao thông nông thôn xã Thạnh Trị được trải nhựa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Trong đó, thương mại - dịch vụ có bước phát triển nhanh, giá trị sản xuất đạt trên 1.434 tỉ đồng, tăng 27,4% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 31,5%. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ hàng hóa, gian lận thương mại được thực hiện tốt. Giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất đạt trên 712 tỉ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở ngành may công nghiệp, sản xuất gạch ngói, nước đá, nước đóng chai, xay xát, chế biến gạo, chế biến thực phẩm,... Một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương.

Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận so với lúc chưa tham gia vào chương trình từ 1-1,5 triệu đồng/ha/vụ. Đặc biệt, ngành thủy sản phát triển mạnh với diện tích thả nuôi 110ha, tăng 1,9% so cùng kỳ, giá trị sản xuất tăng 7,3% so cùng kỳ, tổng sản lượng ước đạt 13.901 tấn.

Đến nay, thị xã hoàn thành quy hoạch, triển khai thực hiện vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 5 xã: Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Bình Tân và Thạnh Trị, với tổng diện tích 7.755ha, trong đó có 3.350ha lúa ứng dụng công nghệ cao, bước đầu đạt kết quả khả quan. Ông Võ Nhựt Thám, ngụ ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, phấn khởi nói: “Nhờ được hướng dẫn sử dụng giống chất lượng cao, đạt chuẩn cấp xác nhận, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, áp dụng quy trình “1 phải, 5 giảm” giúp lúa cứng cây, ít sâu, bệnh, năng suất cao, đồng thời giảm chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế cao hơn so với ngoài mô hình”.

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Thực hiện NQ số 05-NQ/TXU, ngày 31-5-2017 của Thị ủy về Phát triển đô thị thị xã Kiến Tường đến năm 2020, thị xã triển khai các dự án trọng điểm để phát triển đô thị: Bờ kè thị xã, hội trường thị xã, hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Long An, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Kiến Tường, dự án Khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 1), Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà Thiếu nhi thị xã,...

Kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ. (Trong ảnh: Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều (phường 1) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2)

Bên cạnh đó, thị xã huy động nhiều nguồn lực triển khai các công trình xây dựng cơ bản. Năm 2017, có 169/170 công trình được thực hiện với tổng số vốn đầu tư gần 196 tỉ đồng (do công trình mở rộng Khu đô thị Sân Bay giai đoạn 2 chưa thực hiện xong).

Mạng lưới trường học, trạm y tế tiếp tục được đầu tư, mở rộng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn thị xã hiện có 16/22 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu NQ, trong đó có 3 trường (Mẫu giáo Hoa Sen, Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều và Tiểu học Tuyên Thạnh) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; có 6/8 xã, phường được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Ông Võ Văn Tây, ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị, vui mừng chia sẻ: “Những năm qua, hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng, trải đá sạch sẽ, kiên cố, tạo thuận lợi trong đi lại, việc vận chuyển hàng hóa cũng không còn phụ thuộc vào ghe, xuồng. Đời sống người dân được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần”.

“Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị được thực hiện theo đúng lộ trình. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị tương đối hoàn chỉnh với hệ thống giao thông nội thị, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây xanh ở một số tuyến đường chính được đầu tư đồng bộ. Công tác quản lý về trật tự đô thị và xây dựng được thực hiện tốt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Hiện nay, thị xã cơ bản đạt 52/59 chỉ tiêu của đô thị loại III (đạt 88,1% kế hoạch)” - Bí thư Phạm Tấn Hòa thông tin.

Trạm Y tế xã Bình Hiệp được xây dựng đạt chuẩn, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân khu vực các xã biên giới

Phát huy những kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp tục nỗ lực với những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng thị xã đạt đô thị loại III vào năm 2020./.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất khu vực I (nông - lâm - thủy sản) đạt trên 1.387 tỉ đồng, tăng 0,3% so cùng kỳ, đạt 98,4% NQ. Trong đó, nông nghiệp đạt trên 1.118 tỉ đồng, lâm nghiệp đạt trên 4,7 tỉ đồng, thủy sản đạt trên 264 tỉ đồng.

Năm qua, thị xã mở 10 lớp đào tạo nghề, với 271 người tham gia; tư vấn giới thiệu cho 2.535 lao động vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài địa bàn. Đến nay, thị xã còn 575 hộ nghèo (giảm 169 hộ so với năm 2016), chiếm 4,87%; hộ cận nghèo còn 778 hộ (giảm 75 hộ), chiếm 6,6%.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết