Tiếng Việt | English

04/02/2020 - 17:20

Long An chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus corona

Chiều 04/02, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu các địa phương cần tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động phòng, chống trong thời gian tới

Toàn tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và chưa phát hiện người tiếp xúc. Tuy nhiên, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế Long An phối hợp chặt chẽ Cục Y tế dự phòng cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, đẩy mạnh truyền thông về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cửa khẩu.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay, sở thành lập 40 đội cơ động phản ứng nhanh nhằm sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh.

Công tác giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở y tế cũng được quan tâm. Bệnh viện Đa khoa Long An và các bệnh viện khác đã chuẩn bị phòng cách ly, dụng cụ phòng hội cá nhân, thuốc đầy đủ; xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung, điều trị và phòng, chống dịch bệnh; chú trọng công tác phát hiện sớm, xử trí và phòng, chống lây lan; chuẩn bị nhân lực, vật lực (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, máy móc, bố trí khoa, phòng,…) và dự trù nguồn kinh phí.

Các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng tại các điểm trường học, chợ, trung tâm hành chính công, trụ ATM trên địa bàn và các điểm tập trung dân cư ngoài cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế Long An - Huỳnh Minh Phúc báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch bệnh còn khó khăn do một số địa phương, cơ sở y tế chưa nghiêm túc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; công tác truyền thông còn hạn chế. Một số cơ sở y tế chưa phân luồng đăng ký khám bệnh tại khu vực phòng khám.

Tình hình dịch bệnh dự báo sẽ diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu các địa phương cần tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt phòng, chống trong thời gian tới; dừng tổ chức các lễ hội, hội thảo, gặp mặt, những sự kiện có tính chất tập trung đông người. Các doanh nghiệp tạm ngừng tiếp nhận lao động từ các vùng có dịch tại Trung Quốc trở lại Long An làm việc sau tết.

Ngành y tế tăng cường giám sát tại cộng đồng, giám sát dựa vào sự kiện nhằm phát hiện ca nghi ngờ sớm nhất để cách ly kịp thời tránh lây lan; triển khai khai báo y tế tại cửa khẩu quốc tế đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ nước thứ ba (Trung Quốc) hoặc từ các nước có dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phương án ứng phó dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh./.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến chiều 04/02, tổng số trường hợp mắc là 20.629 người tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó, tại lục địa Trung Quốc là 20.438 người). Tổng số trường hợp tử vong là 427 (trong đó tại lục địa Trung Quốc là 425). Riêng Việt Nam đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính virus corona.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết