Tiếng Việt | English

05/12/2020 - 15:19

Napoli chính thức đổi tên sân nhà thành Diego Armando Maradona

Napoli chính thức đổi tên sân nhà San Paolo thành Diego Armando Maradona để tri ân huyền thoại người Argentina sau khi nhận được sự đồng ý từ Hội đồng thành phố Naples.

Người hâm mộ Napoli bày tỏ sự tiếc thương Maradona. (Ảnh: Getty)

Người hâm mộ Napoli bày tỏ sự tiếc thương Maradona. (Ảnh: Getty)

Napoli chính là chương đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Maradona ở cấp độ CLB. “Cậu bé vàng” đã có 7 mùa giải thi đấu cho đội bóng Italia từ năm 1984 đến 1991 và ghi tổng cộng 115 bàn thắng trong 259 lần ra sân.

Đôi chân ma thuật của Maradona đã giúp Napoli giành hai Scudetto (1986/1987, 1989/1990), Cúp Quốc gia Italia (1986/1987), Siêu Cúp Italia (1990) và UEFA Cup (1988/1989).

Sau khi huyền thoại người Argentina qua đời hôm 25/11 ở tuổi 60, Napoli và Hội đồng thành phố Naples đã lên kế hoạch đổi tên sân San Paolo thành Diego Armando Maradona, đến hôm qua (4/12) mọi thủ tục đã chính thức hoàn tất.

Trận đấu đầu tiên của Napoli trên sân Diego Armando Maradona sẽ là cuộc tiếp đón Sociedad tại lượt trận cuối bảng F Europa League, diễn ra lúc 00h55 ngày 11/12 theo giờ Việt Nam.

Hiện tại, Napoli đang dẫn đầu bảng F với 10 điểm sau 5 lượt trận, hơn 2 điểm so với Sociedad và AZ Alkmaar. Chỉ cần hòa trong trận đấu giữa tuần sau là đội chủ sân Diego Armando Maradona sẽ giành vé vào vòng knock-out Europa League./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết