Tiếng Việt | English

29/08/2015 - 20:46

Cử nhân Phan Văn Đạt – Người sĩ phu yêu nước

 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phạm Kim Bửu ôn lại truyền thống yêu nước của cử nhân Phan Văn Đạt

Chiều ngày 29-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp gia đình họ Phan tổ chức kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của Cử nhân Phan Văn Đạt (1861-2015) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp đến dự.

Đại diện lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm 

Kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của cụ Phan là dịp tưởng nhớ đến khí phách của một trí thức yêu nước không khuất phục trước uy quyền và thế lực của thực dân Pháp. Qua đó, nâng cao công tác tuyên truyền, thể hiện niềm tự hào về tinh thần bất khuất, yêu nước chống ngoại xâm của cử nhân Phan Văn Đạt – Người sĩ phu yêu nước bị giặc Pháp sát hại vào thế kỷ XIX.

Gia đình ông Phan Văn Phấn, cháu đời thứ 4 bên bàn thờ cụ Phan Văn Đạt 

Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào với những giá trị tinh thần vô giá mà cử nhân Phan Văn Đạt để lại. Những giá trị tinh thần ấy chính là động lực để thế hệ hôm nay và mai sau kế thừa và phát huy, vượt mọi khó khăn thử thách, tiến bước vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Lê ngọc

 

Chia sẻ bài viết