Tiếng Việt | English

08/11/2022 - 10:42

Dân phòng xung kích bảo vệ bình yên biên giới

Huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) có đường biên giới dài 14,2km, tiếp giáp xã Tà Nốt, huyện Kong Pong Ro và xã ChanT’ria, huyện ChanT’ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện huy động sự tham gia đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành, lực lượng và người dân.

Dân phòng cùng các lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên biên giới

Công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc. Huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;...

Nhờ đó, tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế và kéo giảm. Các loại tội phạm có tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm ít xảy ra nên an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Theo Thượng tá Trần Quốc Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Mộc Hóa, trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT địa bàn biên giới, huyện triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp. Ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huyện còn thường xuyên xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới triển khai từ năm 2015, hiện được thực hiện ở 2 xã biên giới Bình Hòa Tây và Bình Thạnh với gần 70 thành viên. Các thành viên có hộ khẩu thường trú tại ấp biên giới và sinh sống, làm ruộng trên đoạn biên giới nên nắm rất rõ tình hình địa bàn.

Việc xây dựng mô hình cũng phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm chuẩn bị lực lượng quần chúng tự nguyện tại chỗ, sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời những vụ tụ tập, gây rối ANTT tại khu vực biên giới. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng dân phòng xung kích được chính quyền địa phương điều động tham gia phối hợp lực lượng chức năng tuần tra bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tự quản ANTT trên tuyến biên giới.

Những năm qua, gần 2.000 lượt dân phòng tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ban đầu 50 vụ gây mất trật tự công cộng. Ngoài ra, lực lượng này còn cung cấp nhiều nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT biên giới, giúp lực lượng chức năng làm rõ nhiều vụ việc. Đơn cử, lực lượng dân phòng giúp công an điều tra, làm rõ 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở khu vực biên giới, khởi tố, bắt 11 đối tượng hoạt động phạm tội, thu hồi tài sản trên 3 tỉ đồng. Năm 2020 và 2021, lực lượng dân phòng cũng được huy động, bố trí tham gia phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

"Mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới là điểm tựa đáng tin cậy trong công tác bảo đảm ANTT tại chỗ, giúp người dân khu vực biên giới yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Mô hình còn cổ vũ, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" - ông Lê Văn Phương (ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây) bày tỏ.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới, huyện Mộc Hóa quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng. Thời gian qua, Công an huyện phối hợp các ngành, UBND 2 xã Bình Hòa Tây và Bình Thạnh tổ chức 4 lớp tập huấn về chức năng, nhiệm vụ và võ thuật cho lực lượng dân phòng. Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới với trị giá hơn 40 triệu đồng/năm. Công an huyện vận động tặng 1 nhà tình nghĩa cho thành viên đội dân phòng, trị giá 40 triệu đồng và trao 10 sinh kế cho 10 thành viên đội dân phòng (máy xịt thuốc), trị giá 15 triệu đồng; tặng 20 xe đạp, 2.000 quyển tập, 50 phần quà cho con em lực lượng dân phòng có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1,5 tấn gạo hỗ trợ gia đình lực lượng dân phòng. Đặc biệt, từ năm 2020-2022, huyện xuất ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trang phục cho lực lượng dân phòng với trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Theo Thượng tá Trần Quốc Kiệt, mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới mang lại hiệu quả tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới, góp phần giữ gìn ANTT, bảo vệ bình yên địa bàn biên giới đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của mô hình để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT địa bàn biên giới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết