Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Điện thoại di động của mẹ “quấy rối” thai nhi?

Không kể đến sóng điện từ, những âm thanh như tiếng chuông reo, thông báo tin nhắn... phát ra từ thiết bị di động của mẹ cũng có thể quấy nhiễu, làm thay đổi chu kỳ thức - ngủ của thai nhi.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y khoa Wyckoff Heights (New York, Mỹ) đã khảo sát trên 28 nữ bác sĩ nội trú trong khoảng ba tháng cuối của thai kỳ.

Điện thoại được đặt gần thai nhi và kích hoạt tiếng chuông, đồng thời hình ảnh của thai nhi sẽ được quan sát qua siêu âm. Kết quả cho thấy hầu hết thai nhi đều quay đầu, mở miệng hoặc chớp mắt...

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm hậu quả về mặt sức khỏe lâu dài sau khi trẻ được sinh ra vẫn chưa được khảo sát, tuy nhiên, trong khi chờ đợi những bằng chứng khoa học, họ khuyên các bà mẹ tốt nhất không nên để điện thoại hay máy nhắn tin quá gần thai nhi.

Theo tuoitre.vn/BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo ACOG Meeting)

Chia sẻ bài viết