Tiếng Việt | English

09/09/2021 - 12:50

Giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Xác định giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

1. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - Lê Thị Hồng Kết, những năm qua, công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho học sinh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được Đoàn TN các cấp quan tâm, đổi mới phương phức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng đơn vị, địa phương.

Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn được các tổ chức Đoàn, Hội quan tâm thực hiện thường xuyên thông qua các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực như thăm, tặng quà gia đình chính sách; dọn vệ sinh tại nghĩa trang, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức các hoạt động về nguồn ôn lại truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương;...

Thanh niên viếng, thắp hương tại Tượng đài "Long An trung dũng kiên cường" (Ảnh tư liệu)

Năm qua, Tỉnh đoàn tổ chức 3 liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tại các cụm thi đua chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh; tổ chức 3 hành trình giáo dục truyền thống cho ĐVTN tham quan tại Di tích Nhà ông Bộ Thỏ (huyện Đức Hòa), Gò bà Sáu Ngọc (huyện Cần Giuộc) và Di tích lịch sử trận Gò Gòn (huyện Tân Hưng). Từ năm 2019, công trình TN “Tuổi trẻ Long An xung kích tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh” được triển khai đồng loạt, có hiệu quả trong hệ thống Đoàn các cấp. Tại cơ sở, 100% tổ chức Đoàn đảm nhận chăm sóc, dọn vệ sinh theo định kỳ và tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại các nghĩa trang, nhà bia. Đặc biệt, Đoàn TN các cấp tổ chức hơn 800 hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng, kiên cường”, thăm các di tích lịch sử gắn với truyền thống Đảng bộ tỉnh, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, đảng viên trên 50 tuổi Đảng.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh đoàn đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Theo đó, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền bằng hình thức “minigame” giải đáp ô chữ hoặc trắc nghiệm trực tuyến trên Fanpage Tuổi trẻ Long An. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh đoàn tổ chức được 6 cuộc tuyên truyền qua mạng xã hội nhân các sự kiện lịch sử quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút gần 3.000 ĐVTN tham gia. Hoạt động đã khơi dậy trong thanh, thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn phối hợp Đoàn TN Bộ Công an tổ chức “Hành trình san sẻ yêu thương” trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, thanh niên công nhân; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và xây nhà tình nghĩa cho 25 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng.

2. 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn TN huyện Thủ Thừa phối hợp các ngành và trường học tổ chức 6 hành trình tiếp nối truyền thống, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, ĐVTN tham gia học tập, trải nghiệm thực tế tại các “địa chỉ đỏ”, danh thắng ở địa phương.

Theo đó, Huyện đoàn Thủ Thừa phối hợp Huyện đoàn Đức Huệ tổ chức cho hơn 30 ĐVTN tham quan Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh (huyện Đức Huệ); tổ chức cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa tham quan Tượng đài “Long An trung dũng kiên cường” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021). Đoàn xã Mỹ Phú tổ chức cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ Phú đến thắp hương và tìm hiểu về Di tích lịch sử đình Phú Khương (ấp 1, xã Mỹ Phú).

Đoàn viên, thanh niên thăm, tặng quà gia đình chính sách (Ảnh tư liệu)

Ngoài ra, thực hiện hành trình “Long An trung dũng kiên cường”, Đoàn TN thị trấn Thủ Thừa tổ chức cho học sinh đến thăm và tri ân bà Nguyễn Thị Tàu - vợ liệt sĩ Cao Văn Chương, ngụ khu phố 11. Huyện đoàn Thủ Thừa còn duy trì hoạt động thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trong huyện, tặng 10 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho cựu TN xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ cùng nhau ôn lại những chiến công vang dội của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh giữ nước. Qua đó, nâng cao ý thức phấn đấu trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác, cống hiến của tuổi trẻ./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết