Tiếng Việt | English

28/10/2017 - 18:19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh dự lễ hội đua ghe ngo tại tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia 

Lễ hội đua ghe ngo là một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm trên sông Waiko đoạn chảy qua Thành phố Svây Riêng, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia.

Ngày 28/10, đoàn đại biểu tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh làm trưởng đoàn đã sang tham dự lễ hội đua ghe ngo truyền thống tại tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh (thứ 2, bên trái qua) cùng đoàn Long An tham dự lễ hội đua ghe ngo truyền thống tại tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia

Lễ hội đua ghe ngo là một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm trên sông Waiko, đoạn chảy qua Thành phố Svây Riêng, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia.

Các đội chuẩn bị bước vào phần tranh tài

Lễ hội đua ghe ngo năm nay thu hút 46 đội tham dự đến từ khắp các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Trong đó có 2 hình thức thi gồm đua ghe ngo truyền thống và đua xuồng ba lá.

Lễ hội đua ghe ngo năm nay thu hút 46 đội thi tham gia.

Theo Ban tổ chức lễ hội, lễ hội đua ghe ngo vừa là cuộc tranh tài hấp hẫn, vừa để cảm ơn Đức Phật đã ban cho mùa bội thu và cầu mong một năm no ấm. Bên cạnh đó, lễ hội là dịp để người dân Campuchia thể hiện sự phát triển của nền nông nghiệp với nhiều sản vật phong phú và nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc cùng sự đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Các đội đua tranh tài trong phần thi đua ghe ngo

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đã đến chào Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Campuchia - bà Men Som On cùng lãnh đạo tỉnh Svây Riêng và chúc lễ hội thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Campuchia - Bà Men Som On cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cùng đoàn Long An đã đến tham dự lễ hội

Thay mặt tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh gửi lời cảm ơn tới Đảng nhân dân Campuchia, Chính phủ, Quốc hội Vương quốc Campuchia thời gian qua đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống, xây dựng mối quan hệ láng giềng hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cũng như mối quan hệ giữa hai tỉnh Long An – Svây Riêng ngày càng tốt đẹp./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết