Tiếng Việt | English

22/07/2022 - 21:26

Tặng quà gia đình chính sách; hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa 

Chiều 22/7, Tỉnh ủy Long An và Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách; hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao bảng tượng trưng 150 phần quà tại huyện Mộc Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; đại diện các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải (thứ 4, từ phải qua) và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn tặng quà cho các gia đình

Tại các điểm đến đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người dân, học sinh, đồng thời, động viên mọi người tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Thiếu tướng Lê Tấn Tới và bà Phan Thị Hồng Ngân đại diện cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thanh Bình tặng quà cho các em học sinh

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Thiếu tướng Lê Tấn Tới cho biết, tháng 7 được xem là tháng của tri ân, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc ta, là hoạt động thường xuyên phát huy được sức mạnh của cộng đồng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trao bảng tượng trưng 150 phần quà tại huyện Thạnh Hóa

Thời gian tới, Sở Lao động và Thương binh tỉnh, Phòng Lao động và Thương binh xã hội các huyện và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các chính sách có liên quan đến người có công, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải tặng quà tại huyện Thạnh Hóa

Song song đó, ông mong muốn các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tích cực chung tay, đóng góp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại huyện Thạnh Hóa

Dịp này, có 300 gia đình chính sách; hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa được nhận quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 300 triệu đồng./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết