Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 13:30

Vĩnh Hưng: Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được kiềm chế

Với sự kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (BL GLTMHG), Ban Chỉ đạo 389 huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng mở nhiều đợt tấn công tội phạm, tiến hành thanh, kiểm tra để kiểm soát, ổn định thị trường. Từ đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực BLGLTMHG được kiềm chế.

Buôn lậu, gian lận thương mại được kiềm chế

Huyện Vĩnh Hưng có đường biên giới dài gần 46km, có 2 tiểu khẩu và nhiều đường tiểu ngạch qua lại hai nước Việt Nam - Campuchia, vì vậy, việc tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới được siết chặt. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống BLGLTMHG, Ban Chỉ đạo 389 huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao ý thức của người dân, tích cực tham gia tố giác các hành vi BLGLTMHG trên địa bàn. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ, điều tra khám phá kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi BLGLTMHG trên địa bàn.

Theo Thượng tá Lê Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 huyện Vĩnh Hưng, những tháng đầu năm 2022, tình hình BLGLTMHG có giảm nhưng vẫn còn xảy ra, các mặt hàng chủ yếu là đường cát, đồ gia dụng đã qua sử dụng,... Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến khan hiếm mặt hàng thiết yếu do nhu cầu thị trường tăng, mặt hàng này thu lợi bất chính rất cao nên các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động, chủ yếu là thuốc lá điếu nhập lậu. Các đối tượng buôn lậu hoạt động có sự "câu móc" chặt chẽ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tổ chức nhiều người canh đường, giám sát hoạt động của lực lượng phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới, cho người trực tiếp qua biên giới mang vác hay dùng phương tiện xe môtô vận chuyển thuốc lá về nội địa tiêu thụ, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, đối tượng sẵn sàng bỏ phương tiện, hàng hóa để tẩu thoát.

Hàng hóa buôn lậu bị tịch thu

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 26 vụ vi phạm trên lĩnh vực BLGLTMHG, thu nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng. Trong đó, 18 vụ buôn lậu hàng cấm, 8 vụ gian lận thương mại và vi phạm khác, hàng hóa tịch thu trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Trong đó, lực lượng công an bắt giữ 15 vụ vận chuyển hàng cấm, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới; tang vật thu giữ gồm 1.330 gói thuốc lá ngoại, 140 bao đường cát, 600 thùng bia, hơn 8 tấn ly, chén, dĩa các loại, 475 thùng carton chứa đồ gia dụng cũ đã qua sử dụng, 61 bếp từ, 45 quạt hơi nước đã qua sử dụng, 45 dàn máy điều hòa, 22 giảm sốc xe môtô, 12 túi nylon chứa nhiều dây công tắc điện, 8.638 chai dầu gió, 12 kiện hàng gồm nhiều túi xách, giày, bóp da, quần, áo nam, nữ không rõ nguồn gốc, xuất xứ,…

Ngoài ra, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi gian lận về thuế, trốn thuế; kiểm tra 8 doanh nghiệp, phát hiện 5 doanh nghiệp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 82 triệu đồng, truy thu thuế số tiền hơn 130 triệu đồng; phát hiện 1 trường hợp vi phạm về không niêm yết giá hàng hóa, 1 trường hợp vi phạm về chất lượng hàng hóa. Tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 2 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu giữ 500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hơn 4,2 tấn quần áo, chén, dĩa. Kiểm tra 67 cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhắc nhở 21 trường hợp thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Kiểm tra 226 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nhắc nhở, cho cam kết khắc phục 14 cơ sở chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Dự báo thời gian tới, tình hình thị trường hàng hóa có nhiều biến động phức tạp, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng do biến động của thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lợi dụng tình hình này, hoạt động của các đối tượng BLGLTMHG sẽ gia tăng.

Thượng tá Lê Thanh Thủy cho biết, để duy trì ổn định thị trường, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống BLGLTMHG, Ban Chỉ đạo 389 huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là người dân trên tuyến biên giới, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tiếp tay cho các hành vi vi phạm, phát hiện, tố giác buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại để lực lượng chức năng có biện pháp đấu tranh kịp thời và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra để chủ động phòng ngừa, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó, tập trung các đối tượng buôn bán hàng thuốc lá điếu nhập lậu, các sản phẩm tiêu dùng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần ổn định tình hình trên tuyến biên giới cũng như an ninh, trật tự trên địa bàn huyện./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết