Tiếng Việt | English

20/10/2019 - 19:35

Bộ đội Biên phòng Long An: Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu

Dự báo hoạt động buôn lậu vào những tháng cuối năm có khả năng diễn biến phức tạp nên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Một vụ buôn lậu bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ

Một vụ buôn lậu bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ

Theo đánh giá của BĐBP tỉnh, thời gian qua, tình hình buôn lậu qua địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm dần, không xảy ra điểm nóng nhưng từng lúc, từng thời điểm, hoạt động buôn lậu còn xảy ra. Thủ đoạn hoạt động buôn lậu là lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối tắt chia nhỏ hàng hóa để mang vác, cõng bộ hàng qua biên giới, sau đó tập kết đưa lên xe máy hoặc ôtô để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. 
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng cắt cử, phân công người đeo bám lực lượng chống buôn lậu. Các đối tượng chủ hàng thường không lộ diện mà điều hành việc vận chuyển hàng lậu qua điện thoại di động.

Theo xác định của BĐBP, thời gian hoạt động buôn lậu xảy ra hiện nay chủ yếu vào ban đêm, sáng sớm, vào ngày nghỉ hoặc lúc có nhiều phương tiện lưu thông trên đường nhằm tránh sự phát hiện và truy đuổi của các lực lượng chức năng. Các đối tượng rất manh động và sẵn sàng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện, bắt giữ.

Hoạt động buôn lậu trên địa bàn biên giới của tỉnh chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá ngoại, đường cát, rượu ngoại, hàng điện tử, điện lạnh. Địa bàn trọng điểm là tuyến biên giới huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Ngoài ra, từ đầu năm 2019 đến nay, BĐBP phối hợp các lực lượng bắt được một số vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ bên kia biên giới đưa sang. 

Trung tá Mai Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, cho biết: “Hoạt động vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới Long An đưa vào nội địa tiêu thụ thời gian gần đây gia tăng đột biến về số lượng. Qua dự báo tình hình, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vận chuyển ma túy qua biên giới của tỉnh. Theo đó, BĐBP đã xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn”. 

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng biên phòng trong tỉnh đã chủ trì và phối hợp các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ, xử lý 146 vụ/61 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 70,8kg ma túy các loại; hơn 153.000 gói thuốc lá ngoại các loại; 90 tấn phế liệu; 58 cục nóng máy lạnh; 98 món phụ tùng xe máy; gần 160 máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt; 37 máy lọc không khí; 78 amply và gần 900 chai rượu ngoại, 83 xe môtô không rõ nguồn gốc,...Qua đó, đã khởi tố 3vụ, 5 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 134 vụ, 44 đối tượng. Ngoài ra, biên phòng đã bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 9 vụ, 12 đối tượng.

Thông thường vào thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu có thể diễn biến phức tạp nên hiện nay, BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng, chống. Theo kế hoạch đề ra, BĐBP tỉnh nhấn mạnh đến việc tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh hiệu quả với hoạt động buôn lậu. Tiến hành mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, nhằm tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm.

Theo Trung tá Mai Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống buôn lậu những tháng cuối năm 2019, BĐBP tỉnh nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong chỉ đạo, điều hành đấu tranh chống buôn lậu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với tình hình buôn lậu tại địa bàn phụ trách. Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết với hoạt động buôn lậu. 

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: "Thực hiện theo chỉ đạo, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trong nắm tình hình, quản lý đối tượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ, nhóm buôn lậu. Đơn vị thực hiện nghiêm công tác cắm chốt, bố trí lực lượng để kịp thời phát hiện, bắt giữ buôn lậu”.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia buôn lậu, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm buôn lậu. Đồng thời, chủ động tham mưu và cùng địa phương cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người còn tham gia, tiếp tay cho buôn lậu từ bỏ buôn lậu. Đồn cũng tích cực xây dựng các phong trào, mô hình bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết