Tiếng Việt | English

23/12/2017 - 13:37

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ứng phó cơn bão số 16 (Tembin)

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về ứng phó với cơn bão số 16 (còn gọi là bão Tembin) với sức gió cấp 10, giật cấp 13 đang ở khu vực miền Nam Philippines. Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì.

Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay, bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc- 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc- 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 300-450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).

Tại hội nghị, các địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị ứng phó cơn bão, riêng Long An, UBND tỉnh có công điện yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn về diễn biến của cơn bão; chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân các biện pháp gia cố nhà cửa vững chắc; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, gia cố các tuyến đê bao, các bến phà; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ…

Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Nguyễn Xuân Cường lưu ý, cơn bão số 16 rất đặc biệt, phạm vi ảnh hưởng lớn, do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, lực lượng công an, quân đội, lực lượng xung kích tập trung phối hợp đồng bộ, quyết liệt để ứng phó kịp thời diễn biến cơn bão, không được chủ quan. Đồng thời, phải tăng cường thông tin, dự báo, cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão, nhất là ở vùng sâu, cửa biển, biển đảo. Tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn, kể cả di dời dân, bảo đảm tài sản, tính mạng cho người dân…để tránh thiệt hại như cơn bão số 12 (Damrey) vừa qua./.

Hồng Xuyến – Hùng Anh

Chia sẻ bài viết