Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 17:41

Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Chiều 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020. Nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ về dự.

 Nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ về dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp thông tin kết quả đạt được của ngành trong năm học qua. Theo đó, năm học 2019-2020 là năm học vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thực hiện phương châm “ tạm dừng đến trường, không dừng học” “bảo đảm sức khỏe, an toàn của học sinh, học viên, giáo viên là trên hết” vượt khó quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện toàn ngành có 589 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông. Tính đến tháng 6/2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 50,85%.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi

Ngoài ra, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 99,64%, cao nhất từ khi thực hiện đổi mới thi THPT quốc gia năm 2015 đến nay. Ngành tiếp tục duy trì Đề án xây dựng trường THPT phát triển theo định hướng chất lượng cao.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho cán bộ quản lý nghỉ hưu

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp nhắn gửi đến các thầy, cô giáo toàn ngành cùng quyết tâm đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021; đồng thời gửi lời chúc mừng đến các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và lời tri ân sâu sắc đến nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, nhà giáo lão thành, nhà giáo nghỉ hưu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết