Tiếng Việt | English

25/10/2022 - 09:35

Hướng về biên giới

Hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng quà, tập huấn kiến thức, nhắn tin ủng hộ, xây dựng mái ấm tình thương, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí,... cho hội viên (HV), phụ nữ (PN), học sinh, người dân ở các xã biên giới là những việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp trong tỉnh Long An thông qua chương trình Đồng hành cùng PN biên cương.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Huệ và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Quý Tây

Em Đỗ An Kiên (SN 2007, học sinh lớp 9, Trường THCS và THPT Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) mồ côi cha. Mẹ em làm ruộng nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Trước đây, cha em là Phó Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ), mất khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt Than Bùn. Em Kiên hiện được Hội PN Bộ đội BP tỉnh nhận đỡ đầu, chăm sóc, qua đó, tiếp thêm động lực cho em đến trường.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Thực hiện chương trình Đồng hành cùng PN biên cương, với phương châm "Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước"; đồng thời, xác định nhiệm vụ mà Hội LHPNVN tỉnh giao, Hội LHPNVN huyện Đức Hòa thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ PN ở các xã trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú thông tin, ngoài nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng PN biên cương và xây tặng nhà tình thương, năm 2022, thực hiện chương trình này, PN Đức Hòa còn hỗ trợ quà, gồm: Nhu yếu phẩm và tiền mặt cho PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ tiền mặt cho 2 ĐBP Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Tây; trao các phương tiện sinh kế cho PN biên giới;... với kinh phí khoảng 135 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm cho biết: Những năm qua, chương trình Đồng hành cùng PN biên cương được Hội và Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh phối hợp thực hiện với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Không chỉ xây dựng mô hình sinh kế cho PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới, tặng quà, xây nhà, tặng máy lọc nước, trồng cây xanh, kéo điện thắp sáng, giúp đỡ trẻ em vùng biên được đến trường mà chương trình còn có hoạt động tuyên truyền về đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới; tư vấn pháp luật cho PN, các hộ dân biên giới,... Từ ý nghĩa thiết thực, chương trình không chỉ nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh mà còn có sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, mạnh thường quân, đặc biệt là Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh và Bộ đội BP tỉnh Trà Vinh.

Phụ nữ Đức Hòa trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho 2 đồn biên phòng trên địa bàn huyện Đức Huệ

Bên cạnh đó, Hội LHPNVN tỉnh cũng phát động phong trào thi đua Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước, Hậu phương quân đội. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả: Tiếng kẻng vùng biên; PN vừa là HV, vừa là an ninh viên; PN tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới;...

Song song đó, Hội tổ chức cho các hộ PN có đất sản xuất giáp đường biên đăng ký tự quản đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; xây dựng các công trình mang tên Hội đậm nghĩa tình quân - dân biên giới do Hội LHPNVN các xã biên giới phối hợp các ĐBP thực hiện./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết