Tiếng Việt | English

30/04/2018 - 08:18

Phát huy hào khí 30/4

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn cách mạng mới, Long An tiếp tục phát huy hào khí 30/4 để phát triển bền vững.

Đường tỉnh 830 đoạn BOT do nhà đầu tư Băng Dương và Bamboo Capital liên danh thi công hoàn thành góp phần kết nối giao thương giữa Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM

Đường tỉnh 830 đoạn BOT do nhà đầu tư Băng Dương và Bamboo Capital liên danh thi công hoàn thành góp phần kết nối giao thương giữa Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM

Thời chống Mỹ, chiến trường Long An có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt quân sự. Các chuyên gia quân sự Mỹ từng đánh giá “ai khống chế được tỉnh Long An, người đó ở thế thượng phong”. Vì vậy, kẻ địch luôn tập trung lực lượng để đánh phá cách mạng. Địa bàn Long An - Kiến Tường chịu nhiều cuộc càn quét dữ dội, liên tục. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương lúc bấy giờ, Tỉnh ủy chủ trương “đẩy mạnh tấn công toàn diện, phát huy thế mạnh của chiến tranh nhân dân bằng phương thức 2 chân, 3 mũi”... Nằm trong tổng thể kế hoạch tấn công Sài Gòn của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Long An có 3 nhiệm vụ chính: Phục vụ chiến đấu cho các đơn vị chủ lực trên hướng Tây và Nam Sài Gòn, tự giải phóng những khu vực còn lại trong tỉnh, đưa lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch tấn công Sài Gòn. Đóng góp vào cuộc kháng chiến chung của cả nước, Long An hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: Căng kéo lực lượng địch cho chiến trường toàn miền (Nam bộ), tạo bàn đạp và trực tiếp tấn công Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, hào khí 30/4/1975 tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết, bảo vệ quê hương Long An. Đại hội (vòng 2) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I (nhiệm kỳ 1977-1980) kêu gọi toàn tỉnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp đảng bộ, mỗi đơn vị tổ chức của Đảng phải nhận rõ trách nhiệm và vinh dự của mình trong giai đoạn mới, phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết chặt chẽ, ra sức thi đua học tập và lao động, sản xuất,... làm cho Long An ngày càng giàu mạnh và trưởng thành về mọi mặt”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, nhân dân Long An nỗ lực, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, làm nên những thành tích mới, đặc biệt về đẩy mạnh sản xuất, tiến quân khai mở vùng Đồng Tháp Mười, tiếp tục cải tiến phân phối lưu thông, phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, với lợi thế nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp TP.HCM, có đường biên giới quốc gia với Campuchia dài 133km; khu kinh tế cửa khẩu gần 14.000ha, các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả, Long An tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH. Tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X với định hướng đến năm 2020, sẽ xây dựng được nền tảng bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện thành công các dự án của mình với phương châm: “Khó khăn của “bạn” cũng là khó khăn của chúng tôi, thành công của “bạn” cũng chính là thành công của chúng tôi”. Hai lĩnh vực được ưu tiên kêu gọi đầu tư: Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt, từ ngày 16/10/2016, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đưa vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm cung cấp dịch vụ công nhanh, gọn, hiệu quả cho doanh nghiệp đầu tư tại Long An. Kết quả, năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 9,53% (vượt kế hoạch); môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện;... đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng PCI; đời sống người dân ngày càng được nâng lên; an sinh xã hội bảo đảm,...

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tự hào những thành tựu hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra./.

Nguyễn Thị Hiền

Chia sẻ bài viết