Tiếng Việt | English

26/07/2021 - 16:10

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, những năm qua, tỉnh Long An phối hợp tốt tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giúp đỡ lẫn nhau phát triển KT-XH, góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM  (ảnh tư liệu)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM (ảnh tư liệu)

Duy trì hoạt động hợp tác

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do dịch Covid-19 trong nước và Campuchia diễn biến phức tạp, tình hình hợp tác giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, Prey Veng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 2 bên vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác thỏa thuận đã ký. Nhiều hoạt động đối ngoại được các cấp, các ngành, nhất là các địa phương giáp biên phối hợp tổ chức như trao đổi công thư, điện mừng thăm hỏi nhân các dịp lễ, tết,...; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới giao thương hàng hóa, sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Đặc biệt, nhân dịp Tết Cổ truyền của 2 dân tộc, 2 tỉnh có điện mừng và tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép qua biên giới và các loại tội phạm được các lực lượng chức năng 2 bên triển khai hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2021, nhìn chung tình hình nội, ngoại biên cơ bản ổn định. Chính quyền 3 tỉnh phối hợp triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ 2 nước. 

Giữ vững an ninh biên giới

Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới, hàng năm, lực lượng vũ trang các cấp của 3 tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ, duy trì tốt chế độ họp liên tịch, hội đàm định kỳ, đột xuất. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ 2 bên biên giới phối hợp tuần tra song phương kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế về biên giới và tham gia cùng lực lượng biên phòng, các ngành chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

Kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

Trưởng ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa - Trần Thị Hoàng Hoa chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, người dân sinh sống và sản xuất ở đây đều hiểu và có ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới. Khi thấy có dấu hiệu nghi vấn, người dân chủ động thông báo ngay cho lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương. Thực tế trong những năm qua, người dân đã cung cấp rất nhiều nguồn tin giá trị giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ việc, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội, xâm nhập biên giới trái phép, giữ vững an ninh vùng biên”.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ, trên tuyến biên giới của tỉnh đã phân giới được 51 đoạn biên giới với tổng chiều dài đường biên là 86,545km (đường bộ 44,303km, đường sông 42,242km). Đến nay, 2 bên đã xác định và xây dựng được 41 vị trí với 45 cột mốc chính, còn tồn đọng 13 vị trí với 15 cột mốc; xác định và xây dựng 72 vị trí với 110 mốc phụ. Cùng với công tác phân giới, cắm mốc, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân luôn được quan tâm, duy trì hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới.

Long An trao quà hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Long An trao quà hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Long An - Svay Rieng - Prey Veng là 3 tỉnh láng giềng có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh. Thời gian qua, nhằm giúp 2 tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể tỉnh Long An đã kịp thời hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế (khẩu trang, trang phục bảo hộ y tế, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, gel (nước) rửa tay, cồn, hóa chất Cloramin B),... Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và người dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Những việc làm thiết thực đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH khu vực biên giới./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết