Tiếng Việt | English

11/06/2018 - 20:33

Xử lý nhiều vụ việc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 20/4/2018, Công an tỉnh Long An mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự. Qua gần 2 tháng thực hiện, công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và đồng loạt ra quân tấn công tội phạm.

Công an huyện Tân Hưng triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ

Công an huyện Tân Hưng triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ

Nhờ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương điều tra, làm rõ 41/48 vụ (đạt 85,4%), lập hồ sơ xử lý 49 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã. Lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm tổ chức tuần tra gần 2.000 lượt, bắt 22 vụ/24 đối tượng; giải tán 170 nhóm/1.096 đối tượng tụ tập đêm khuya; 6 nhóm/85 đối tượng tụ tập đua xe; 160 tụ điểm cờ bạc. Công an các xã, phường, thị trấn triệt xóa 91 tụ điểm đánh bạc.

Trong đợt cao điểm, lực lượng phòng, chống buôn lậu phát hiện, bắt 100 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ 181.520 bao thuốc lá ngoại; 17 tấn đường cát và một số hàng hóa khác trị giá 202 triệu đồng; tạm giữ 6 xe ôtô, 61 môtô, 1 xuồng máy là phương tiện vận chuyển,... Lực lượng điều tra tội phạm về ma túy triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, bắt 11 vụ/16 đối tượng, tang vật thu giữ 0,5681gr heroin; 27,9228gr Methamphetamine và 51,164 triệu đồng.

Công an tỉnh triển khai phương án chống ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo thống kê, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện gần 5.000 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt trên 6,3 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 390 trường hợp.

Trong đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt nhiều biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự nổi lên tại cơ sở; triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao; tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm được kiềm chế./.

T.Phượng-Y.Trinh

Chia sẻ bài viết