Tiếng Việt | English

26/04/2018 - 19:09

Bạc Liêu: Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy khiến 45 căn nhà tốc mái, sập đổ

Mưa lớn, kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà của người dân ở thị trấn Phước Long, Bạc Liêu bị sập, tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Sáng nay (26/4), ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện cơn mưa lớn trái mùa kèm theo lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Lốc tố khiến cây cối, nhà cửa bị đổ sập

Theo đó, vào chiều qua (25/4), mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập, tốc mái nhiều căn nhà của người dân ở Thị trấn Phước Long, tập trung tại 3 ấp Long Hòa, Long Thành và Nội Ô.

Theo thống kê ban đầu, có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn và 39 căn nhà bị nghiêng, tốc mái, bay vách, nhiều diện tích hoa, màu bị hư hại và cây xanh bị đổ ngã gây ách tắc giao thông, rất may là không có thiệt hại về người.

Ngay sau đó, Lãnh đạo huyện Phước Long đã đến thăm hỏi, động viên người dân, khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành chức năng tập trung điều tiết giao thông, xử lý sự cố lưới điện do cây xanh ngã đổ; bố trí lực lượng dân quân, chính quyền địa phương và nhân dân tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa. Hiện địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại tại mỗi hộ để có sự hỗ trợ nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất./.

Tấn Phong/VOV.VN

Chia sẻ bài viết