Tiếng Việt | English

06/04/2018 - 14:50

Tiền Giang: 4 anh em bị khởi tố vì đánh cán bộ đo tiếng ồn hát karaoke

Thấy các cán bộ đến trước cửa nhà đo tiếng ồn hát karaoke, 4 anh em ruột ở Tiền Giang hùng hổ xông ra chửi bới, đuổi đánh.

Hôm nay, Cơ quan Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngô Thanh Tuyến (41 tuổi), Huỳnh Ngô Nhật Trường (33 tuổi). Ngoài ra khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Lượm (53 tuổi) và Huỳnh Thanh Sơn (47 tuổi).

Cả 4 bị can trên là anh em ruột cùng ngụ ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang bị khởi tố điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7/3, ông Huỳnh Văn Ca (77 tuổi – cha ruột của 4 bị can trên) tổ chức sinh nhật cho cháu nội tại nhà riêng ở xã Bình Nhì (huyện Gò Công Tây). Trong lúc đãi tiệc có hát karaoke nhạc sống. Người dân xung quanh phản ánh với chính quyền địa phương về việc hát karaoke ở nhà ông Ca rất ồn ào.

12h25 cùng ngày, Tổ kiểm tra liên ngành về văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường và an ninh trật tự xã Bình Nhì đến trước khu vực nhà ông Ca đo, kiểm tra xử lý tiếng ồn.

Trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì Tuyến, Trường, Lượm và Sơn có lời lẽ xúc phạm, cản trở.

Đặc biệt, các bị can này đuổi đánh anh Lê Trường Giang (cán bộ xã) và hai công an viên là Nguyễn Thành Sáng và Thái Ngọc Vương bị thương.

Sau đó, Công an huyện Gò Công Tây đến tăng cường hỗ trợ và xử lí vụ việc.

Khi lực lượng công an huyện Gò Công Tây đến người thân của ông Ca tiếp tục thách thức, chống đối, chửi mắng và tấn công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gò Công Tây đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Gò Công Tây cho biết, đã chọn vụ án này làm án trọng điểm và đưa ra xét xử lưu động nhằm để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết