Tiếng Việt | English

31/10/2021 - 20:26

Chủ tịch Quốc hội dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Trong sổ vàng tại Nhà Lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, chiều nay (31/10), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo trong Công viên Thị xã Từ Sơn.

Cùng dự có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phía tỉnh Bắc Ninh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đào Hồng Lan.

Đồng chí Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8/8/1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng tại xã Đình Bảng, nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sớm kế thừa truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ và quê hương Kinh Bắc văn hiến, ngay từ những năm 1937- 1938, khi đang học tại Trường Tư thục Thăng Long, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động yêu nước trong phong trào thành niên. Năm 1940 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Quang Đạo đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách quan trọng như: Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hà Nội- Hà Đông, Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương phụ trách công tác Dân vận, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên cương vị công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn. Đồng chí đã để lại tấm gương cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính, nhà lãnh đạo tận tụy, đầy trách nhiệm, phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm gốc của đồng chí Lê Quang Đạo tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân Công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm gốc của đồng chí Lê Quang Đạo tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn - di tích cấp tỉnh, thành phố, nơi lưu giữ các hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Quang Đạo và Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo.

Trước anh linh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội nguyện xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ, phát huy thuận lợi, tích cực thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong sổ vàng tại Nhà Lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Trong sổ vàng tại Nhà Lưu niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trên cương vị công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí đã để lại tấm gương cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính, nhà lãnh đạo tận tụy, đầy trách nhiệm, cống hiến trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Học tập, noi gương đồng chí và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết, thống nhất, tích cực thi đua xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội thắp hương tại Khu Di tích Đền Đô

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, nhân kỷ niệm 100 năm đồng chí Lê Quang Đạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dự kiến, tối nay (31/10), tại thị xã Từ Sơn sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh./.

Lê Tuyết/VOV.VN

Chia sẻ bài viết