Tiếng Việt | English

12/02/2020 - 06:25

Hiệu quả từ phong trào kết nghĩa xã – xã

Diễn tập mô hình Tiếng kẻng vùng biên, truy bắt đối tượng trộm nóng xe môtô trên khu vực biên giới

Diễn tập mô hình Tiếng kẻng vùng biên, truy bắt đối tượng trộm nóng xe môtô trên khu vực biên giới
Năm 2019, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và xã Chàm, huyện Kompong Trabek, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuhia hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân 2 xã không ngừng được tăng cường và phát triển; ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới được nâng lên. 

Đó là kết quả từ việc tổ chức duy trì thực hiện tốt phong trào kết nghĩa xã - xã 2 bên biên giới. Năm 2019, có 768 lượt người Việt Nam, 2.208 người Campuchia qua lại biên giới. Hai bên thường xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi lẫn nhau vào các dịp lễ, Tết Cổ truyền, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của 2 bên; tạo điều kiện để nhân dân xã Chàm được khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế của xã Hưng Điền B; cử đoàn tham gia với đoàn tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho nhân dân xã Chàm, từ đó tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết, truyền thống giữa chính quyền và nhân dân 2 xã.

Chính quyền và lực lượng chức năng 2 xã giáp biên là Hưng Điền B và xã Chàm luôn thực hiện tốt công tác phối hợp tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới; đồng thời thường xuyên tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho 67 hộ dân khu vực biên giới nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của mỗi nước và tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên biên giới; duy trì tổ chức họp trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan 2 bên biên giới.

Qua phong trào, tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 bên ngày càng được thắt chặt hơn./.

PV

 

Chia sẻ bài viết