Tiếng Việt | English

09/03/2024 - 11:35

Tiếp tục đưa hơn 188.000 biển số lên sàn đấu giá

Trong số hơn 188.000 biển số được niêm yết trong phiên đấu giá thứ 3, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 27.300 biển, tiếp theo là TP.HCM với 17.970 biển.

Khách hàng trúng đấu giá biển số xe - Ảnh: HỒNG QUANG

Tối 8-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên thứ 3.

Theo đó, số lượng biển số ô tô được đưa ra đấu giá tại phiên thứ 3 là 188.399 biển số thuộc dải số của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất là 27.300 biển, tiếp theo là TP.HCM với 17.970 biển.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, thời gian niêm yết kế hoạch của phiên đấu giá thứ 3 từ ngày 11-3 và kéo dài trong 1 tháng. Ngoài ra, các biển số được đấu giá trong phiên thứ 2, nhưng khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cũng sẽ được đưa ra đấu giá trong những ngày tới.

Dự kiến đơn vị đấu giá sẽ thay đổi một số quy chế đấu giá, trong đó tập trung vào việc ngăn ngừa một số tài khoản sử dụng phần mềm trả giá liên tục để tạo lợi thế trong thời gian ngắn (dưới 1 giây).

Theo quy chế, giá khởi điểm của một biển số là 40 triệu đồng, mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn tham gia và 100.000 đồng phí hồ sơ.

Trước đó, Bộ Công an đã tổ chức hai phiên đấu giá biển số ô tô. Tại phiên thứ nhất, cơ quan này đưa ra đấu giá hơn 153.000 biển số, phiên thứ hai là hơn 288.000 biển.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay đã có hơn 15.500 biển số đấu giá thành công với số tiền thu được là trên 1.500 tỉ đồng./.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/tiep-tuc-dua-hon-188-000-bien-so-len-san-dau-gia-20240308201019507.htm

Chia sẻ bài viết