Tiếng Việt | English

19/10/2019 - 11:57

Hết lòng chăm lo cho nhân dân

Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, trong đó phải luôn hướng về nhân dân, vì nhân dân phục vụ, hết lòng chăm lo cho nhân dân.

Thực tế thời gian qua, công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta ngày càng được dân mến, dân tin, dân ủng hộ. Cán bộ, đảng viên, kể cả các lực lượng vũ trang luôn bám sát cơ sở, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”… và “học ở dân”. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác dân vận còn không ít khó khăn, thách thức. Đó là đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội còn ở mức thấp; phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng;…

Chúng ta cần thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trên cơ sở nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, lực lượng làm công tác dân vân tiếp tục xây dựng chương trình hành động, các đề án, mô hình,... cụ thể để thực hiện như giúp dân phát triển kinh tế; giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;… qua đó xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết