Tiếng Việt | English

28/06/2019 - 08:08

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết thúc tốt đẹp

Sau 2,5 ngày thí sinh (TS) “vượt vũ môn”, chiều ngày 27/6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức khép lại. Tại Long An, kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; TS, giáo viên nhận xét đề thi vừa sức.

Đề thi vừa sức

Kết thúc bài thi Khoa học xã hội, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức khép lại. Giáo viên, TS nhận xét đề thi bài Khoa học xã hội vừa sức, không đánh đố.

Với đề môn Lịch sử, cô Võ Thị Thu Hằng - thành viên Hội đồng bộ môn Lịch sử, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cho biết: “Đề thi môn Lịch sử năm nay có tính phân hóa rất tốt, phổ điểm phù hợp với yêu cầu vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng. Hệ thống câu hỏi và phương án đưa ra rõ ràng, mạch lạc. Đa số câu hỏi nằm trong chương trình lớp 12, một phần nhỏ kiến thức lớp 11. Đề bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó”.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái

Cô Nguyễn Mỹ Linh - thành viên Hội đồng bộ môn Địa lý, Sở GD&ĐT, cho biết: “Đề thi môn Địa lý năm nay bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa. 10 câu hỏi cuối là câu hỏi phân hóa cao, đòi hỏi TS phải vận dụng và suy luận; có 1 câu TS phải sử dụng công thức và tính toán mới làm được. Với đề này, điểm 5-7 có thể nhiều nhưng điểm 8 trở lên sẽ ít”.

Riêng môn Giáo dục công dân, thầy Nguyễn Đăng Tuyến - Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Giáo dục công dân, Sở GD&ĐT, nhận định: “Đề thi bám sát cấu trúc minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Các câu hỏi vận dụng tương đối rõ ràng, không đánh đố TS, một số câu hỏi gắn liền với thực tiễn đời sống”.

Rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái sau khi “vượt vũ môn” thành công, Nguyễn Phạm Thanh Nguyên - TS tại Tân An hài lòng với những phần thi của mình. Nguyên bộc bạch: “Đề thi Bài Khoa học xã hội vừa sức với em. Các câu hỏi trong đề thi đều quen thuộc và được giáo viên ôn tập kỹ. Đề thi các môn khác cũng vậy, có sự phân hóa tốt. Câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó”.

Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sau 4 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Hội đồng thi THPT quốc gia tại Long An với 33 điểm thi làm việc với tinh thần trách nghiệm, nghiêm túc. Cán bộ coi thi làm việc nhiệt tình, trách nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh, các địa phương cũng quan tâm, chỉ đạo tổ chức kỳ thi; Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường Cao đẳng Tây Ninh phối hợp tốt Sở GD&ĐT trong quá trình thực hiện công tác coi thi.

Khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi diễn ra thuận lợi. Địa điểm in sao đề thi đặt tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh và thực hiện 3 vòng cách ly khu vực in sao theo quy định. Thực hiện công tác vận chuyển và bàn giao đề thi, Hội đồng thi thành lập Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi với 4 tổ, trong đó mỗi tổ có 4 thành viên, gồm: 1 cán bộ Sở GD&ĐT, 2 cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh và 1 tài xế. Theo đó, đề thi mỗi điểm thi được bảo quản riêng trong thùng, có khóa chắc chắn và được niêm phong. Các điểm thi cũng bố trí 2 tủ để chứa đề thi, bài thi, có lắp camera giám sát 24/24 giờ và có cán bộ trực bảo vệ, bảo quản đề thi, bài thi.

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tại Long An, Giám đốc Sở GD&ĐT - Nguyễn Thanh Tiệp khẳng định: “Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị; tất cả thành viên Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tại Long An làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với phương châm “Phòng ngừa là chính, không để xảy ra mới giải quyết”,  kỳ thi THPT quốc gia tại Long An diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi, TS vi phạm quy chế. Có thể nói, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Long An kết thúc tốt đẹp”./.

"Thí sinh dự thi ở các bài thi đều trên 99,7%; số thí sinh vắng đa số là thí sinh tự do. Đề thi năm nay có cấu trúc giống với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó. Nhìn chung, đề thi ở các môn thi có tính phân loại cao, phù hợp với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thí sinh có học lực trung bình, khá thuận lợi lấy 5-6 điểm để xét tốt nghiệp; thí sinh có học lực giỏi có thể đạt 8-9 điểm. Riêng để đạt 10 điểm, thí sinh phải đặc biệt xuất sắc”.

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tại Long An, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Thanh Tiệp

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết