Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 19:52

Trạm dừng chân Thạnh Hóa khang trang, thay thế chợ nông sản nhếch nhác 

Trước đây, chợ nông sản Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An hoạt động ven Quốc lộ 62 (đoạn trùng Quốc lộ N2) gây nhiều bất cập về trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và nhất là việc bày bán, giết mổ động vật hoang dã gây phản cảm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu hút du lịch. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, xây dựng Trạm dừng chân Thạnh Hóa thay thế chợ nông sản cũ, khu vực này có nhiều đổi thay, không còn cảnh nhếch nhác, lộn xộn như trước.

Toàn cảnh khu vực Trạm dừng chân Thạnh Hóa (thay thế cho chợ Nông sản Thạnh Hóa cũ).

Khu vực Trạm dừng chân Thạnh Hóa (thay thế cho chợ nông sản cũ)

Dãy nhà thương mại đang được tập trung xây dựng thêm.

Dãy nhà thương mại đang được tập trung xây dựng

Biển hướng dẫn đến bãi đậu xe. Trả lại sự thông thoáng hành lang an toàn đường bộ cho QLN2 (đoạn trùng QL62)

Biển hướng dẫn đến bãi đậu xe - Nhờ có khu vực đậu xe riêng nên hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ N2 được thông thoáng 

Thùng rác được bố trí nhiều hơn.

Thùng rác được bố trí nhiều hơn

Khu vệ sinh công cộng đang được xây thêm đáp ứng nhu cầu khách dừng nghỉ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khu vệ sinh công cộng được xây dựng thêm, đáp ứng nhu cầu du khách và bảo đảm vệ sinh môi trường

Mảng cây xanh được quan tâm đầu tư xen lẫn khu thương mại.

Cây xanh cũng được chú trọng đầu tư, tạo bóng mát, không khí trong lành 

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết